Đồng Nai vào guồng tăng tốc thu hút đầu tư

Với những cam kết chính trị nghiêm túc cùng nỗ lực cải thiện tối đa môi trường đầu tư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chảy mạnh vào Đồng Nai ngay từ những ngày đầu năm mới 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai), nơi thu hút nhiều doanh nghiệp FDI.
Một góc Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai), nơi thu hút nhiều doanh nghiệp FDI.

Chất lượng các dự án nâng lên rõ rệt, bám sát chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề ra kế hoạch thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI năm 2025; trong đó, riêng Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 800 triệu USD.

Thực hiện nghiêm túc chính sách ưu tiên mời gọi, thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng tới phát triển toàn diện, hiện đại, xanh, bền vững, thời gian gần đây, các dự án thu hút mới vào địa bàn Đồng Nai chủ yếu thuộc các ngành sản xuất chất bán dẫn, linh kiện điện, điện tử; cơ khí chế tạo; dệt; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn… bảo đảm các tiêu chí về công nghệ tiên tiến. Không có dự án thuộc danh mục ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động.

Dịch chuyển rõ nét về ngành nghề và địa bàn

Ngày 7/2, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án, bao gồm bảy dự án đầu tư mới và sáu dự án tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn hơn 500 triệu USD. Nổi bật trong số này, xuất hiện một số doanh nghiệp đầu tư hoạt động lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, nhà kho; lưu giữ hàng hóa tại huyện Long Thành.

Có thể coi đây là bước đi sớm đón đầu dịch vụ logistics, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế do sân bay quốc tế Long Thành mang lại ngay khi chính thức đi vào vận hành năm 2026. Dịch vụ logistics cũng là một trong những lĩnh vực tỉnh Đồng Nai đang cố gắng đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư hiện nay và được khẳng định bài bản trong quy hoạch tỉnh giai đoạn mới.

Các dự án thu hút mới còn lại đến từ Singapore, Thái Lan, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và doanh nghiệp trong nước. Đa số theo đuổi những ngành nghề đầu tư sản xuất, lắp ráp sản phẩm chứa hàm lượng chất xám cao, như: thiết bị và linh kiện điều trị nội soi, phụ kiện thiết bị y tế; thuốc, hóa dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; máy bơm làm mát; gia công các sản phẩm từ kim loại như khuôn, lõi quay; các thiết bị điện gia dụng; các thiết bị điều khiển tự động và chế biến các sản phẩm từ nông sản...

Địa phương kỳ vọng những ngành nghề nêu trên sẽ đem lại khả năng hưởng lợi giá trị gia tăng tốt nhất, khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, phát triển.

Đó cũng là lý do lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền địa phương nhất quán đi sâu phát triển ba nhóm sản phẩm mũi nhọn, gồm: công nghiệp hàng không; công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo; thiết bị tự động hóa và thiết bị công nghệ thông tin, để nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi héc-ta đất sử dụng, trên mỗi công nhân lao động và mỗi đồng vốn đầu tư.

Địa bàn đầu tư trong tỉnh Đồng Nai đã có sự chuyển hướng phù hợp. Hầu hết chủ các dự án đăng ký vốn lần đầu đợt này đều tin tưởng, quyết định lựa chọn khu vực lân cận vùng sân bay Long Thành như huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom làm điểm dừng chân lý tưởng để làm ăn lâu dài. Các doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn đầu tư là của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua cũng đứng chân ở địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

Nhập cuộc đồng bộ nhiều giải pháp

Công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư hạ tầng là những lĩnh vực động lực thúc đẩy kinh tế Đồng Nai không ngừng phát triển. Dư địa thu hút đầu tư vào tỉnh còn rất lớn, trở thành yếu tố thuận lợi, thế mạnh tiền đề để Đồng Nai phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 10% trở lên.

Với 277 dự án đầu tư mới và dự án tăng vốn trong năm 2024 vừa qua, tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu cả nước về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đạt 1,45 tỷ USD, tăng 37% so với năm 2023; thu hút đầu tư trong nước đạt trên 42 nghìn tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy, Đồng Nai đang tạo nên sức hút, sẵn sàng bứt phá, trở lại giữ vững vị thế điểm sáng thu hút FDI.

Trước triển vọng đầy hứa hẹn được ví như "thỏi nam châm" thu hút FDI, tỉnh Đồng Nai đã chủ động tâm thế, chuẩn bị điều kiện cần và đủ để không bỏ lỡ cơ hội khi sân bay quốc tế Long Thành cùng hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại được đưa vào khai thác.

Trước hết, đội ngũ lãnh đạo dẫn dắt đã xác định được tầm nhìn, mục tiêu, lộ trình rõ ràng cho chặng đường dài trong thu hút FDI thời gian tới. Điều này thể hiện rất rõ qua bản Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với danh mục các dự án đầu tư cụ thể, công khai, minh bạch, tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho các nhà đầu tư.

Tỉnh đang cùng các địa phương thực hiện nhanh quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đô thị tại một số địa bàn trọng điểm để giúp các chủ đầu tư dự án đơn giản được thủ tục, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện. Nếu quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu đô thị của một số địa phương được phê duyệt trong quý II/2025, kinh tế Đồng Nai sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ.

Song song đó, thời gian này, khâu tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhanh chóng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới thành lập được đặc biệt chú trọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Tỉnh đang tập trung phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu công nghiệp; qua đó, kịp thời bổ sung quỹ đất thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao. Theo quy hoạch lần này, Đồng Nai có 48 khu công nghiệp; trong đó, 33 khu công nghiệp đã có nhà đầu tư.

Đồng thời, các ngành chức năng linh hoạt, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Đây cũng là nhiệm vụ đột phá được lãnh đạo tỉnh quan tâm hàng đầu, sâu sát thúc đẩy chuyển biến trong thực tế.

Nếu những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, khó khăn của doanh nghiệp, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được tháo gỡ nhanh, thì nhiều chỉ tiêu về kinh tế, trong đó có thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai có thể vượt xa so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2025.