Đồng Nai tưởng niệm 53 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO - Sáng 18/8 (nhằm ngày 21/7 âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ tưởng niệm 53 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 Kỷ Dậu 1969 - 21/7 Nhâm Dần 2022).
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tại lễ tưởng niệm.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tại lễ tưởng niệm.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Bái đường của Văn Miếu Trấn Biên.

Đồng Nai tưởng niệm 53 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện đồng tâm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025), góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Việc tổ chức tưởng niệm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 21/7 Âm lịch đã trở thành thông lệ, được tỉnh Đồng Nai tổ chức từ nhiều năm qua tại Di tích lịch sử quốc gia Văn Miếu Trấn Biên.

Đồng Nai tưởng niệm 53 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Thành viên Ban Quý tế các đình trên địa bàn thành phố Biên Hòa dâng hương.

Ban Quý tế các đình trên địa bàn thành phố Biên Hòa luân phiên thực hiện tế lễ theo nghi thức dân gian, thể hiện lòng tôn kính và tình cảm đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Năm nay, chương trình lễ tưởng niệm 53 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh do đình Tân Bản, phường Bửu Hòa làm chủ tế lễ theo nghi thức dân gian.