Đồng Nai trang trọng tổ chức Lễ Tết thầy

NDO - Sau 2 năm không tổ chức do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sáng 24/1 (mùng 3 Tết Quý Mão 2023), tại Di tích lịch sử quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trang trọng tổ chức Lễ Tết thầy.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tại Lễ Tết thầy.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tại Lễ Tết thầy.

Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng hơn 300 đại biểu là thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân tại nhà bái đường Văn Miếu Trấn Biên.

Đồng Nai trang trọng tổ chức Lễ Tết thầy ảnh 1

Học sinh tặng thầy cô giáo những lẵng hoa tươi thắm.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Võ Ngọc Thạch, Lễ Tết thầy được địa phương tổ chức vào ngày mồng 3 Tết Nguyên đán hằng năm tại Văn Miếu Trấn Biên, nhằm tri ân công lao, tôn vinh thầy cô giáo và giáo dục cho học sinh, sinh viên truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Câu thành ngữ “mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy” cho thấy, vai trò, vị trí của người thầy trong giáo dục con trẻ nên người.

Tại buổi lễ, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã dâng tặng thầy cô giáo những lẵng hoa tươi thắm, cùng những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023.

Lễ Tết thầy là dịp để mỗi người cùng lắng lòng nhớ về những người thầy, người cô đã trao cho chúng ta đạo đức, tri thức để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.