Đồng Nai tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động

NDO -

Đồng Nai là 1 trong 3 địa phương của cả nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 trong năm 2021, nhiều lao động về quê không quay trở lại làm việc. Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang “đốt đuốc” tìm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Sau nhiều tháng số ca nhiễm mới giảm sâu, nhưng những ngày gần đây, số ca F0 đang tăng mạnh và tỉnh phải bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai.

Chung quanh các nội dung trên, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình thiếu lao động phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay và giải pháp địa phương đang thực hiện để khắc phục?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Khó nhất của nhiều doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là vấn đề thiếu lao động sau đợt nghỉ Tết. Nhiều doanh nghiệp thiếu lao động khoảng từ 5 đến 10% đã ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất trong bối cảnh các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau một năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 gây ra. Do đó, các ngành chức năng, chính quyền các cấp phối hợp doanh nghiệp tăng cường tổ chức các sàn giao dịch việc làm, nỗ lực kết nối, giúp các doanh nghiệp bố trí đủ lao động, đáp ứng các dây chuyền sản xuất.

Phóng viên: Để thích ứng hiệu quả trong bối cảnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như hiện nay và thời gian tới, doanh nghiệp cần làm gì để khắc phục việc thiếu lao động, bảo đảm chuỗi sản xuất, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Doanh nghiệp phải thực sự chủ động ứng phó với tình huống khó khăn trước tình trạng thiếu hụt lao động của nước ta nói chung và Đồng Nai nói riêng là hiển hiện. Chúng ta không còn nhiều lao động, cũng không thể cung cấp một lượng lao động lớn cho nền kinh tế và cho các doanh nghiệp như xưa nay.

Do vậy, tôi nghĩ từng doanh nghiệp phải có kế hoạch thay đổi công nghệ, chuyển đổi mô hình và phát triển theo hướng bán tự động. Qua đó, làm sao sử dụng lao động một cách hiệu quả và tốt nhất, không thâm dụng lao động như lâu nay được nữa.

Đồng Nai tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động -0
 Công nhân trong giờ làm việc tại một doanh nghiệp ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phóng viên: Những ngày gần đây số ca nhiễm mới Covid-19 đang có xu hướng tăng mạnh trở lại trên địa bàn Đồng Nai và nguy cơ cao biến chủng mới xâm nhập vào tỉnh khi các địa phương lân cận đều đã ghi nhận. Vậy, đồng chí có khuyến cáo gì đối với người dân?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine đủ liều đạt cao, với chủng virus hiện nay, tỉnh Đồng Nai có thể kiểm soát được. Điều tôi lo lắng là chủng mới tấn công sẽ gây nên những hậu quả mà chúng ta không lường hết được. Do đó, dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn phải phòng vệ, có phương án để không bị lây nhiễm và nhất là không bị lây nhiễm chủng mới, vì thực tế, chủng mới đang đe dọa cộng đồng.

Ngoài các giải pháp của ngành chức năng triển khai, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng bằng cách thực hiện thật tốt nguyên tắc “5K”.

Phóng viên: Từ tháng 10/2021, khi các biện pháp phong tỏa được gỡ bỏ, Đồng Nai đã sớm chuẩn bị phương án cho học sinh đi học trở lại và tháng 11, tỉnh đã thí điểm việc này trước khi cho học sinh tất cả các cấp học đi học trực tiếp vào ngày 14/2 vừa qua. Qua kiểm tra thực tế việc tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại, đồng chí đánh giá như thế nào?

Đồng Nai tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động -0
 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh (bên trái) kiểm tra học sinh đi học trở lại tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Đối với địa bàn Đồng Nai, tỷ lệ tiêm vaccine rất cao, khả năng miễn dịch cộng đồng rất lớn nên sự an toàn cho các cháu học sinh trở lại trường học là rất tốt. Chúng ta không nên lo lắng nhiều trường hợp các cháu trở lại trường học, chỉ lo những cháu chưa được tiêm vaccine và công dân chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine thì nguy hiểm nếu bị lây nhiễm F0 khả năng điều trị khó hơn.

Các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương và thầy cô giáo phải bảo vệ từng học sinh, nếu những cháu nào chưa được tiêm thì phải tiêm vaccine hoặc phải hết sức cẩn thận để không bị lây nhiễm trong quá trình đi học trực tiếp trở lại. Học sinh đi học trực tiếp trở lại nhưng các trường phải duy trì song song 2 phương án trực tuyến và trực tiếp để bổ trợ cho nhau phát huy hiệu quả, trong đó, trọng tâm là học trực tiếp.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!