Đồng Nai: Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị đối tượng dùng bom xăng khống chế làm con tin

NDO - Tối 10/3, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi), ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh dùng bom xăng xông vào nhà khống chế tại phường Trảng Dài.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai lấy lời khai đối tượng Ngô Quý Phương.
Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai lấy lời khai đối tượng Ngô Quý Phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Phương bất ngờ xách theo một can xăng xông vào nhà tại tổ 20, khu phố 4A, phường Trảng Dài do anh Lê Văn Thìn thuê.

Lúc này trong nhà, cháu L.V.T ( 4 tuổi, con anh Thìn) đang tắm ở phía sau, đối tượng Phương bất ngờ khóa trái cửa và khống chế cháu T để uy hiếp anh Thìn trả nợ. Phương đổ xăng xuống nền nhà và cầm bật lửa trên tay để uy hiếp anh Thìn phải trả nợ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng giải cứu cháu T.

Đồng Nai: Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị đối tượng dùng bom xăng khống chế làm con tin ảnh 1

Hiện trường bên ngoài căn nhà anh Thìn thuê.

Nhận thấy hành vi của đối tượng rất manh động, chỉ cần sơ suất sẽ bật lửa đốt, gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé và nhiều người dân trong dãy nhà, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp vận động, thuyết phục Phương.

Lợi dụng đối tượng sơ hở trong lúc lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thương thuyết, các trinh sát hình sự đã kịp thời khống chế đối tượng, giải cứu thành công cháu T.

Theo anh Thìn, trước đó, trong quá trình làm ăn có nợ Phương một số tiền nên đối tượng đã tìm đến nhà, dùng xăng uy hiếp, khống chế cháu T để đòi nợ. Số tiền mà Phương đòi nợ anh Thìn là 680 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Biên Hòa đang lấy lời khai đối tượng Phương để phục vụ công tác điều tra.