Đồng Nai bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường ở mức cao nhất

NDO -

Ngày 10/2, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu, tiến hành kiểm tra công tác dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại tại Trường mầm non Á Châu.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại tại Trường mầm non Á Châu.

Sau hơn 8 tháng dạy học trực tuyến do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch, từ ngày 14/2, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai đồng loạt cho học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp.

Đồng Nai là một trong ba tỉnh, thành phố ở khu vực phía nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ giữa năm 2021. Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từ cuối tháng 11/2021, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp trở lại. Tính đến cuối tháng 1/2022, toàn tỉnh có 325 trường tổ chức dạy học trực tiếp từ mầm non đến trung học phổ thông. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, từ ngày 14/2, địa phương sẽ triển khai đồng loạt cho học sinh ở các cấp đi học trực tiếp trở lại.

Đồng Nai bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường ở mức cao nhất -0
Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại tại Trường Tiểu học Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.

Để chuẩn bị cho việc dạy, học trực tiếp trở lại, từ trước Tết Nguyên đán 2022, ngành chức năng đã triển khai các phương án, kịch bản, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất đón học sinh quay trở lại trường. 

Đến thời điểm này, các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong trường học đã được chuẩn bị một cách chu đáo; thầy cô giáo và học sinh cũng háo hức quay trở lại trường học trực tiếp. 

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị dạy học trực tiếp trở lại tại các trường: THPT Ngô Quyền, Tiểu học Tân Tiến và Mầm non Á Châu ở thành phố Biên Hòa và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tin tưởng rằng, từ kinh nghiệm của việc đã triển khai thí điểm dạy học trực tiếp hơn 2 tháng qua, Đồng Nai sẽ mở cửa trường trở lại một cách tốt nhất. 

Theo kế hoạch, chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời điểm tổ chức dạy, học trực tiếp trở lại, do đó, các ngành chức năng liên quan của địa phương cần tăng cường rà soát các khâu chuẩn bị cuối cùng để đón học sinh trở lại trường an toàn ở mức cao nhất. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai phối hợp chặt chẽ ngành y tế, chính quyền các huyện, thành phố sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh khi tổ chức dạy, học trực tiếp.

Khi đi học trở lại, cần bám sát hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì sau nhiều tháng học trực tuyến, ảnh hưởng đến tâm lý, thể chất của học sinh. 

Do vậy, cần có thời gian ôn tập, củng cố, bảo đảm nội dung cốt lõi chương trình các môn học. Ngoài ra, tăng cường hỗ trợ tâm lý, hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh.     

Đến trường an toàn trong đại dịch