Đồng hành, sẻ chia cùng học sinh khó khăn vùng dân tộc thiểu số

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, trong không khí háo hức, rộn ràng trên khắp các nẻo đường Gia Lai, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tiếp tục phát huy truyền thống sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng bằng chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (thứ hai từ trái qua) trao kinh phí hỗ trợ mua đồng phục cho đại diện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Krong, xã Krong. (Nguồn ảnh: Đơn vị cung cấp)
Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (thứ hai từ trái qua) trao kinh phí hỗ trợ mua đồng phục cho đại diện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Krong, xã Krong. (Nguồn ảnh: Đơn vị cung cấp)

Đây là hành động thiết thực, khởi đầu một năm học mới đầy hy vọng cho những em nhỏ vốn chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện học tập, đặc biệt là học sinh thuộc các dân tộc thiểu số ở Gia Lai và vùng phụ cận.

Ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới, cán bộ, nhân viên Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã có mặt tại nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa để trao tận tay những phần quà ý nghĩa. Với tổng kinh phí 114 triệu đồng dành tặng học bổng, đồ dùng học tập cùng nhiều phần quà thiết thực khác, chương trình đã đến với hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong niềm phấn khởi của học sinh và sự xúc động của thầy giáo, cô giáo, hình ảnh từng chiếc cặp, quyển vở, suất học bổng trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm động lực cho các em tự tin vượt khó, phấn đấu vươn lên.

Tập trung hỗ trợ các địa bàn như: Kbang, Krong, Cửu An, Bình Phú, Bình Khê và phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), chương trình đã chọn lọc, ưu tiên cho các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiêu biểu có Điểm trường Làng Groi (Trường tiểu học Lý Tự Trọng); Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lơ Ku, Đăk Smar, Krong; học sinh làng Xà Tang thuộc Trường tiểu học Bình Phú; cùng nhiều trường khác như tiểu học Đỗ Trạc, trung học cơ sở và trung học phổ thông Võ Lai… Nhiều điểm trường nằm ở nơi xa xôi, đường sá đi lại cách trở, nhưng bằng nỗ lực bền bỉ và tấm lòng thiện nguyện, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã mang yêu thương đến với từng địa phương, từng ngôi làng quê hương núi rừng.

Chia sẻ tại lễ trao quà, đại diện công ty nhấn mạnh: “Khai giảng là thời điểm các em học sinh háo hức bắt đầu chặng đường mới, cũng là lúc những khó khăn về điều kiện học tập dễ khiến các em nản lòng. Vì vậy, từ nhiều năm nay, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn dành nguồn lực không nhỏ để kịp thời hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số tại địa bàn nơi doanh nghiệp đứng chân và các vùng lân cận”.

Đại diện doanh nghiệp còn gửi lời chúc tới các thầy cô, các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, sức khỏe và thành tích tốt trong học tập, bày tỏ mong muốn các phần quà này sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực giúp các em nuôi dưỡng ước mơ đến trường và thắp sáng hoài bão tuổi trẻ.

Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà trao đi mang ý nghĩa thiết thực, bởi như lời đại diện công ty trải lòng: Một món quà có thể không thay đổi cả một chặng đường, nhưng đúng lúc có thể giúp một em học sinh thêm niềm tin để tiếp tục đến trường. Đó cũng là ý nghĩa mà chương trình “Tiếp sức đến trường” hướng tới trong mỗi mùa khai giảng. Những chia sẻ ấy càng trở nên giá trị ở những nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt với những em nhỏ người dân tộc thiểu số, hành trình chinh phục tri thức vẫn luôn đối mặt với thử thách về vật chất, điều kiện học tập.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện, những năm qua, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã thể hiện vai trò là doanh nghiệp tiêu biểu, gắn kết hài hòa lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội. Không chỉ trao học bổng, hỗ trợ học sinh vào mỗi dịp khai giảng, công ty còn tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội, đầu tư cho giáo dục, chăm lo các đối tượng yếu thế tại địa bàn.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026 tại 10 đơn vị trường học, địa phương không chỉ tiếp nối truyền thống của doanh nghiệp mà còn khẳng định nét đẹp văn hóa vì cộng đồng của Tổng công ty Phát điện 2. Đây thực sự là điểm tựa vững chắc giúp hoàn thiện hình ảnh doanh nghiệp điện năng kiểu mẫu, luôn gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với phát triển xã hội bền vững tại các vùng khó khăn.

2-8141.jpg
Những món quà nhỏ gửi gắm sự sẻ chia và tình cảm của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đến các em học sinh vùng khó khăn. (Nguồn ảnh: Đơn vị cung cấp)

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước luôn ưu tiên cho giáo dục, nhất là các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học, những mô hình đồng hành thiết thực của doanh nghiệp như Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak càng trở nên ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; từng bước hiện thực hóa mục tiêu “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau” vì hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm