Đồng chí Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

NDO - Ngày 21/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hòa Bình sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hòa Bình.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã thông báo đến cử tri những kết quả quan trọng đạt được trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; thông tin về hoạt động của Đại biểu quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành, địa phương từ trước Kỳ họp thứ 3 đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi làm việc, cử tri thành phố Hòa Bình bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình; đưa ra nhiều ý kiến, tập trung một số nội dung: Quan tâm bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, chính sách người có công với cách mạng, chất độc da cam; những khó khăn trong công tác tuyên truyền, áp dụng các nội dung Luật Đất đai tại địa phương.

Các cử tri đề nghị cần xem xét cụ thể các điều khoản của Luật, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp; đồng thời việc sửa đổi phải bảo đảm để không làm ảnh hưởng đến các dự án đã và đang triển khai. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí cho một số dự án trên địa bàn thành phố như: Dự án kè chống sạt lở trên địa bàn xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; hỗ trợ nguồn lực để triển khai xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình…

Đồng chí Trương Thị Mai đã giải đáp làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực tổ chức, tinh giản biên chế; công tác lãnh đạo của Đảng đối với các chính sách đất đai sửa trong thời gian qua; những khó khăn về thể chế chồng chéo, thiếu đồng bộ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân ở một số địa phương chưa bảo đảm; năng lực quản lý Nhà nước hạn chế, việc khai thác sử dụng đất đai chưa thực sự hiệu quả…

Đặc biệt, đồng chí thông tin những định hướng của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý đất đai..., đồng thời cho biết các vấn đề, kiến nghị của cử tri và nhân dân sẽ được tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.