Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 22/1, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tiếp Đoàn công tác có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao kết quả về kinh tế-xã hội, công tác quán triệt nghị quyết của Đảng của địa phương trong năm 2023, nhất là việc phát triển hai ngành công nghiệp mới là hóa dầu và chế tạo thiết bị điện gió sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

Đồng chí yêu cầu Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian tới, tiếp tục phát huy, tập trung nâng cao đời sống người dân về y tế, giáo dục, chính sách an sinh, xây dựng tỉnh tiêu biểu của cả nước trong quan hệ lao động, giữa người chủ và người lao động. Tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đặc biệt, lưu ý quan tâm việc phát triển cơ sở đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, vận động người đứng đầu doanh nghiệp tham gia công tác Đảng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài và Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và tặng quà cho người lao động.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1

Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Ngày 22/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì cuộc gặp mặt của lãnh đạo thành phố với đại biểu các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí bày tỏ ấn tượng về sự phát triển toàn diện của Hà Nội trong năm qua. Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, Hà Nội đã có những bước phát triển ngoạn mục, thể hiện ở các công trình, chỉ số và trong tình cảm của người dân.

Đồng chí đánh giá, Hà Nội không chỉ là trung tâm văn hóa lớn, mà còn có nền kinh tế phát triển mạnh. Cách làm của Hà Nội là mô hình kiểu mẫu mà nhiều địa phương phải học tập. Báo chí sẽ đồng hành, đề cập các vấn đề của Hà Nội mang tính xây dựng để Thủ đô ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những năm qua, Hà Nội có sự phát triển rất đáng tự hào. Kết quả đó ngoài sự nỗ lực, đoàn kết của nhân dân Thủ đô, sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, còn có sự đóng góp, đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí.

Năm 2024, Hà Nội xác định là năm tăng tốc, rất quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều khó khăn thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, thành phố sẽ tập trung thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành hỗ trợ Thủ đô phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 22/1, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Đồng chí nhấn mạnh năm 2024, Đảng sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như tổng kết 40 năm đổi mới đất nước; 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (ngày 9/6/2014) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trực tiếp góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Với những nhiệm vụ quan trọng đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung phân tích thấu đáo hơn nữa những bất cập, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; từ đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2024, tạo đột phá trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.