Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11

NDO -

Sáng 20-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, chiều 19-10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 51 đồng chí, tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Lê Quốc Phong đã đắc cử Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Phan Văn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị đã bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu đồng chí Nguyễn Văn Thi là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Đồng chí Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học (đang là nghiên cứu sinh), trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tháng 12-2013, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; tháng 1-2016, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng; từ năm 2016, đồng chí Lê Quốc Phong là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; tháng 8-2020, đồng chí tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; ngày 11-10-2020, Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng