Ðồng chí Ðào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Ðảng ta

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh đồng chí Ðào Duy Tùng (20-5-1924-20-5-2014), nguyên: Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư), ngày 15-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Ðồng chí Ðào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Ðảng ta".

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư nêu rõ: Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Ðào Duy Tùng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng ta, dân tộc ta. Ðồng chí là nhà lãnh đạo cấp cao của Ðảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Ðồng chí Ðào Duy Tùng là nhà lãnh đạo có uy tín và tài năng của Ban Tuyên huấn T.Ư.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh mong muốn các đại biểu dự tọa đàm với bề dầy hiểu biết và trải nghiệm thực tiễn, những kinh nghiệm và tri thức phong phú, với lòng nhiệt tình và tâm huyết của mình, sẽ có những đóng góp quý báu để ôn lại truyền thống, học tập những kinh nghiệm quý báu của đồng chí Ðào Duy Tùng, nhằm phát huy và thực hiện hiệu quả hơn công tác lý luận, công tác tuyên giáo trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Báo cáo đề dẫn trình bày tại buổi tọa đàm nêu rõ: Ðồng chí Ðào Duy Tùng có nhiều đóng góp xuất sắc cho cách mạng trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác tư tưởng, lý luận của Ðảng. Trong những bước ngoặt của cách mạng, trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước khi bước vào thời kỳ đổi mới và trong suốt những năm tiến hành đổi mới, đồng chí Ðào Duy Tùng đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn góp phần vào việc hình thành, phát triển đường lối, chính sách và lý luận đường lối đổi mới của Ðảng. Ðồng chí đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị tổng kết sâu sắc nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Ðảng, nhất là trong công tác tư tưởng. Toàn bộ các tác phẩm đó là nguồn tư liệu quý, có giá trị về lý luận và thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng. Với những công lao và thành tích xuất sắc trong hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng và nhiều Huân chương, Huy chương khác.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, nêu bật công lao, những đóng góp của đồng chí Ðào Duy Tùng trong bổ sung, phát triển lý luận; trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và trong phát triển lý luận nghiệp vụ công tác tư tưởng, văn hóa của Ðảng.