Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Hà Nội).

Vượt qua khó khăn, phục vụ tốt người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tuy nhiên bằng sự nỗ lực, sáng tạo, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp..., giúp hàng triệu người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (trong ảnh) đã trao đổi với Báo Nhân Dân về những kết quả này.

Người dân lao động tự do được cán bộ BHXH tư vấn, hướng dẫn về BHXH tự nguyện. Ảnh: Trung Tâm

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Mức hỗ trợ đóng BHYT cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình có thể lên tới 50%; đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cũng được đề xuất nâng từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.