Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ môi trường

Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình-một trong những cộng đồng Công giáo lâu đời nhất cả nước, đã tích cực đồng hành chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng không gian sống xanh-sạch-đẹp và bền vững.

Giáo dân Ninh Bình góp sức xây dựng không gian sống xanh.
Giáo dân Ninh Bình góp sức xây dựng không gian sống xanh.

Giáo dân tích cực hưởng ứng

Những ngày này, Giáo xứ Ninh Bình, phường Hoa Lư, ngập tràn không khí rộn ràng chuẩn bị Giáng sinh và đón năm mới. Giáo dân khắp nơi tích cực quét dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, trang trí nhà cửa. Phong trào sống xanh tại địa phương đã lan tỏa mạnh mẽ, với sự tham gia tích cực của chức sắc, chức việc và toàn thể giáo dân từ khi Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động mô hình “Giáo xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”.

Linh mục Gioan Đỗ Văn Khoa, Chính xứ Ninh Bình cho biết, giáo xứ luôn đồng hành chặt chẽ cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Giáo xứ đã hướng dẫn, đôn đốc Ban chấp hành giáo xứ, giáo họ và các hộ gia đình tín hữu nghiêm túc thực hiện cam kết bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường; vận động giáo dân sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, đổ rác đúng nơi quy định, tăng cường sử dụng phương tiện công cộng.

Các nội dung bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các buổi thánh lễ, chương trình giáo lý và tổ chức nhiều lớp tuyên truyền về tăng trưởng xanh, tiêu dùng bền vững. Giáo xứ Ninh Bình hiện có khoảng 2.000 giáo dân, gồm giáo họ Trị Sở với hơn 300 hộ và giáo họ Yên Phúc gần 200 hộ.

Trước đây, môi trường trong xứ còn nhiều bất cập, rác thải chưa được thu gom đúng cách, đường ngõ bừa bộn. Nay diện mạo đã thay đổi rõ rệt: đường sạch, thoáng; rác thải được phân loại ngay từ nguồn; khuôn viên nhà thờ gọn gàng với thùng rác bố trí khoa học; trẻ em cũng được nhắc nhở hình thành thói quen giữ vệ sinh, không xả rác bừa bãi sau mỗi buổi sinh hoạt, vui chơi. Lối sống xanh đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, duy trì qua các hoạt động dọn dẹp khuôn viên Thánh đường, tổng vệ sinh khu dân cư và vào các dịp lễ lớn.

Mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức của mỗi giáo dân. Bà Đinh Thị Yến, giáo dân phường Hoa Lư chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi đều dành thời gian dọn dẹp khuôn viên nhà thờ, vận động nhau giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. Ở gia đình, tôi phân loại rác tại nguồn: rác hữu cơ như thức ăn thừa, lá cây được để riêng để ủ làm phân; rác tái chế như chai lọ, giấy, nhựa được gom lại bán; rác còn lại bỏ đúng nơi quy định; hạn chế túi nilon khi đi chợ, tiết kiệm điện nước, trồng thêm cây xanh quanh nhà.

Chúng tôi tích cực tham gia và thường xuyên nhắc nhở người thân, hàng xóm duy trì nếp sống xanh”. Theo ông Đặng Tất Đạt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoa Lư, sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Giáo xứ Ninh Bình đã tạo điều kiện để giáo dân chủ động bảo vệ môi trường. Những kết quả là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của bà con giáo dân, đồng thời thể hiện hiệu quả kết nối giáo xứ với các hoạt động chung của địa phương.

Phường Hoa Lư hiện có 2 giáo xứ Ninh Bình và Cổ Loan, với 4 giáo họ. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành các giáo xứ, giáo họ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con giáo dân và nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng phường Hoa Lư “Xanh-Sạch-An ninh-An toàn”.

Đây là mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định vị thế của phường trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Ninh Bình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hoa Lư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng

Ninh Bình hiện có 3 giáo phận lớn: Bùi Chu, Phát Diệm và một phần thuộc Giáo phận Hà Nội (gồm hạt Phủ Lý, hạt Lý Nhân và hạt Nam Định). Tỉnh có 2 trong tổng số 4 Vương cung Thánh đường cả nước (Phú Nhai và Sở Kiện), 330 giáo xứ, 1.017 giáo họ, 561 chức sắc, 1.959 tu sĩ, 952 chức việc và khoảng 733.493 tín đồ, chiếm 16,68% dân số toàn tỉnh.

Ngoài ra, Ninh Bình có 1.227 cơ sở thờ tự, 7 dòng tu và 2 cơ sở đào tạo: Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu và Tiểu chủng viện Thánh Phaolo Phát Diệm. Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh đã tích cực hưởng ứng và đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các giáo xứ, giáo họ thường xuyên vận động giáo dân phân loại rác tại nguồn; tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, các chiến dịch làm sạch đường phố, kênh mương, khu dân cư; xây dựng giáo xứ thân thiện môi trường… Những hoạt động này đã góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tính đến tháng 11/2025, Ninh Bình có 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó, sự đồng hành của đồng bào Công giáo, với tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” đã tạo dấu ấn rõ nét. Ông Trần Văn Nghiệp, Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, tại các giáo xứ, họ đạo, phong trào bảo vệ môi trường đã được duy trì trở thành nền nếp. Đặc biệt, trong các dịp thánh lễ, các linh mục luôn nhắc nhở giáo dân thực hiện những hành động thiết thực, từ tiết kiệm nước, sử dụng bóng đèn, các thiết bị điện ít tiêu hao năng lượng, tắt điện khi không sử dụng, đến việc không xả rác, không sử dụng hóa chất độc hại trong canh tác, sản xuất.

Ninh Bình sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm lan tỏa lối sống xanh, xây dựng cộng đồng Công giáo gắn kết, văn minh. Theo bà Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phong trào bảo vệ môi trường trong đồng bào Công giáo ngày càng lan tỏa sâu rộng, không chỉ tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức mà còn bồi đắp trách nhiệm xã hội, thúc đẩy cộng đồng chung tay bảo vệ cảnh quan, môi trường sống.

Những việc làm thiết thực của các giáo xứ, giáo họ và từng hộ gia đình đã trở thành nét văn hóa đẹp, điểm sáng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm