Đội tuyển cầu lông Thái Bình xuất sắc giành Huy chương Vàng đôi nữ

NDO - Trưa 19/12, trong trận chung kết môn Cầu lông nội dung đôi nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, diễn ra tại nhà thi đấu thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), đôi vận động viên đoàn tuyển Thái Bình đã lần đầu tiên giành được Huy chương Vàng cao quý.
0:00 / 0:00
0:00
Hai vận động viên Phạm Thị Khánh và Đinh Thị Phương Hồng (tỉnh Thái Bình) giành Huy chương Vàng cầu lông nội dung đôi nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.
Hai vận động viên Phạm Thị Khánh và Đinh Thị Phương Hồng (tỉnh Thái Bình) giành Huy chương Vàng cầu lông nội dung đôi nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Trong thế trận hoàn toàn lấn lướt, vận động viên Phạm Thị Khánh và Đinh Thị Phương Hồng (tỉnh Thái Bình) đã thắng hai vận động viên đoàn thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 (21-10 và 21-15). Qua đó, giành Huy chương Vàng đôi nữ một cách thuyết phục.

Hai vận động viên đoàn Thái Bình đã có 5 năm thi đấu ở nội dung đôi nữ, hiện đều là thành viên của đội tuyển quốc gia. Do đó, tấm Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay nằm trong kỳ vọng của Ban huấn luyện.

Trước đó, đoàn Thái Bình cũng giành Huy chương Vàng môn cầu lông nội dung đồng đội nữ.

Được biết, mỗi vận động viên giành Huy chương Vàng được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng thưởng 15 triệu đồng; Huy chương Bạc 10 triệu đồng và Huy chương Đồng 8 triệu đồng.