Đội tuyển bóng chuyền Geleximco Thái Bình công bố 2 ngoại binh chất lượng người Thái Lan

NDO - Chuẩn bị cho mùa giải mới sắp khởi tranh cuối tháng 2/2023, Ban lãnh đạo Đội tuyển bóng chuyền Geleximco Thái Bình đã chính thức công bố các gương mặt ngoại binh mới bổ sung cho đội tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
Tay đập nổi tiếng Sasipaporn Janthawisut - thành viên đội tuyển Thái Lan chính thức đầu quân cho đội bóng chuyền Geleximco Thái Bình trong mùa giải 2023. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cung cấp)
Tay đập nổi tiếng Sasipaporn Janthawisut - thành viên đội tuyển Thái Lan chính thức đầu quân cho đội bóng chuyền Geleximco Thái Bình trong mùa giải 2023. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cung cấp)

Ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Thái Bình cho biết: Để thay thế vận động viên Polina Rahimova (nữ đối chuyền người Azerbaijan) đã thi đấu rất thành công trong mùa giải 2022, hiện nay đội tuyển bóng chuyền Geleximco Thái Bình đã chuyển nhượng thành công 2 vận động viên chất lượng người Thái Lan.

Đó là Sasipaporn Janthawisut (sinh năm 1997) cao 1m75, hiện đang thi đấu tại Thai League trong màu áo CLB Diamond Food. Trong 2 mùa giải liên tiếp gần đây, cô nhận danh hiệu chủ công xuất sắc nhất giải đấu.

Đây là cái tên đã rất quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi cô từng khoác áo đội tuyển Thái Lan thi đấu tại SEA Games 31 và giành tấm huy chương Vàng.

Đội tuyển bóng chuyền Geleximco Thái Bình công bố 2 ngoại binh chất lượng người Thái Lan ảnh 1

Ngoại binh 18 tuổi, người Thái Lan Warisara Seetaloed chính thức khoác áo đội tuyển bóng chuyền Geleximco Thái Bình. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cung cấp)

Ngoại binh thứ 2 đó là Warisara Seetaloed - thành viên của đội tuyển U18 Thái Lan. Vận động viên này sinh năm 2005, sở hữu chiều cao 1m74 và được đánh giá là cầu thủ triển vọng, có tiềm năng trong tương lai gần của bóng chuyền nữ Thái Lan.

Ông Minh thông tin thêm, cả hai ngoại binh đều thi đấu ở vị trí chủ công. Ngày hôm qua, Warisara Seetaloed đã có mặt tại Việt Nam để hội quân cùng đội bóng chuyền Geleximco Thái Bình. Riêng chủ công Sasipaporn Janthawisut đến ngày 27/2 mới có mặt (do bận thi đấu trận chung kết Thai League).

Đây là sự bổ sung chất lượng trước khi bước vào vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2023 bắt đầu được khởi tranh từ ngày 25/2.

Với vị trí là đương kim vô địch mùa giải 2022, đội tuyển bóng chuyền Geleximco Thái Bình trong mùa giải năm nay hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Trước mắt, tại vòng 1 đội bóng này phấn đấu đứng trong nhóm 4 đội có kết quả cao nhất.