Đối thoại với dân, giải quyết những bức xúc từ cơ sở

Ngày 26-8-1945, hơn hai mươi nghìn đồng bào ở thị xã Cần Thơ và các quận Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp... xếp thành từng đoàn với băng cờ, khẩu hiệu giương cao tiến về tập trung ở sân bóng Cần Thơ (nay là Hội trường Thành ủy) tổ chức mít-tinh, kêu gọi đồng bào đoàn kết giành lấy chính quyền.

Khu vực Hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) từ đầm lầy được cải tạo, xây dựng thành công viên xanh, sạch, đẹp.
Khu vực Hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) từ đầm lầy được cải tạo, xây dựng thành công viên xanh, sạch, đẹp.

Đoàn người tiếp tục tuần hành trên các tuyến phố biểu dương lực lượng rồi kéo đến dinh xã Tây (nay là trụ sở Tòa án quận Ninh Kiều) buộc chính quyền bù nhìn của thực dân Pháp giao chính quyền về tay nhân dân. Với truyền thống hào hùng, thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày nay, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể TP Cần Thơ phát huy tinh thần đoàn kết, dựa vào dân để xây dựng đảng, xây dựng chính quyền gắn bó với nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.

Nhiều năm qua, đảng bộ quận Ninh Kiều thường xuyên tổ chức đối thoại giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết những bức xúc của người dân. Từ những cuộc đối thoại này, nhiều bức xúc của người dân được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin, sự gần gũi giữa chính quyền và nhân dân. Trước đây, người dân chung quanh khu vực Hồ Xáng Thổi phải sống trong điều kiện sình lầy, ngập nước, đi lại khó khăn do hồ bồi lắng, nước ứ đọng, ô nhiễm nặng nề. Xác định đây là khu vực cần ưu tiên nâng cấp, cải tạo, lãnh đạo TP Cần Thơ đã tiến hành nạo vét, làm bờ kè, công viên, đường giao thông quanh hồ và con mương nối từ Hồ Xáng Thổi đổ ra sông Cần Thơ để cải thiện nguồn nước.

Nhờ vậy, đến nay, Hồ Xáng Thổi đã hồi sinh, nguồn nước trong xanh, có nhiều cá. Người dân chung quanh hồ có cuộc sống thoải mái, tiện nghi hơn. Ông Lê Văn Thiện, nhà ở khu vực Hồ Xáng Thổi phấn khởi nói: "Việc nạo vét, cải tạo hồ đã làm hồi sinh khu vực bị bỏ quên mấy chục năm qua. Với diện tích gần 7 ha, ngày nay, khu vực công viên Hồ Xáng Thổi thành điểm thu hút đông người dân đến vui chơi giải trí, tập thể dục, thể thao hằng ngày".

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã mở rộng, nâng cấp hơn 240 con hẻm ở 25 khu dân cư thu nhập thấp, với chiều dài hơn 40 nghìn km. Mỗi hẻm được nâng cấp, mở rộng từ 1 m lên 4 - 5 m; hệ thống nước sạch, điện được đầu tư đồng bộ giúp hàng nghìn hộ dân có cuộc sống tiện nghi không thua kém những hộ sống ở các tuyến đường lớn.

Đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, người khởi xướng chương trình cán bộ, đảng viên đối thoại với dân đúc rút: Phát huy truyền thống, bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ TP Cần Thơ luôn dựa vào dân, lắng nghe dân để giải quyết những bức xúc từ cơ sở. Ngoài định kỳ tổ chức đối thoại, TP Cần Thơ còn thiết lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, đồng thời giải quyết ngay trong phạm vi của chính quyền cơ sở với phương châm "làm để dân tin", tạo sự gần gũi gắn bó giữa người dân và chính quyền.

TP Cần Thơ hiện có hơn hai nghìn hộ dân sống ven sông, rạch có nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời khẩn cấp. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân, TP Cần Thơ tiến hành làm bờ kè chống sạt lở hơn 40 tuyến sông rạch, di dời hơn một nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Gần đây, TP Cần Thơ đã thu hồi hơn 20 dự án quy hoạch khu dân cư, thương mại chậm thực hiện, điều chỉnh hàng chục quy hoạch khu dân cư cho phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khắc phục tình trạng quy hoạch "treo" kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống hàng nghìn hộ dân. TP Cần Thơ đã ban hành quy định nhà đầu tư phải ký quỹ 5% trên tổng số vốn của dự án khu dân cư, thương mại nhằm loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém tài chính, hạn chế quy hoạch treo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Thành ủy Cần Thơ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của người dân, dựa vào dân để giải quyết những bức xúc, khó khăn từ cuộc sống. Với phương châm hướng về cơ sở, thời gian qua, TP Cần Thơ giải quyết nhiều bức xúc về dân sinh như tình trạng ô nhiễm sông, rạch, nâng cấp các tuyến đường, cung cấp điện, nước sinh hoạt cho người dân. TP Cần Thơ đã có quy chế khi triển khai quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đều tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện. Nền nếp này được dân đồng tình ủng hộ, sự đồng thuận cao. Bác Hồ đã nói "dựa vào dân thì việc gì cũng thành công".