Đối thoại về ổn định chiến lược Nga - Mỹ phát triển đúng hướng

NDO -

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, đối thoại về ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ đang phát triển đúng hướng. Nhận định được đưa ra tại cuộc họp của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Monterey, California.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Nguồn: TASS)
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Nguồn: TASS)

Ông Antonov cho rằng, vòng tham vấn lần thứ hai giữa Nga và Mỹ diễn ra hồi cuối tháng 9 vừa qua tại Geneva đã đi đúng hướng, có tính chuyên nghiệp và thực chất, góp phần đem lại kết quả quan trọng, đó là xác định mục tiêu của cuộc đối thoại chiến lược.

Hai bên nhất trí, đối thoại chiến lược sẽ dựa trên việc xác định các thông số kiểm soát vũ khí trong thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START, mà phía Nga gọi là START-3).

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov, hai bên đã nỗ lực giải quyết các vấn đề, không chỉ bó hẹp trong việc kiểm soát vũ khí, thảo luận về quan điểm, phương thức tiếp cận vấn đề, mà còn xem xét khả năng giải quyết các nhiệm vụ chiến lược, cũng như lưu ý hành động của các bên có ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược.

Quan điểm của Nga cho rằng, cách tiếp cận này tạo cơ hội cho hai phái đoàn tham vấn đạt được gói các thỏa thuận và sự hiểu biết chung, dù có thể có quan điểm khác nhau trong các biện pháp kiểm soát vũ khí cũng như kiểm soát giảm thiểu rủi ro.

Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov tái khẳng định, Moscow sẵn sàng thảo luận về mọi vấn đề và nhất quán quan điểm không nên đưa ra điều kiện tiên quyết nào trong việc thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia và ổn định chiến lược. Ông Antonov bày tỏ hy vọng, phía Mỹ sẽ không bỏ qua các ưu tiên của Nga, cũng như các vấn đề mà Moscow quan tâm.

Đại sứ Nga cho rằng, hai cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ phải thận trọng trong quan hệ song phương, bởi sự ổn định chiến lược trên thế giới phụ thuộc nhiều vào quan hệ Nga - Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia khác cũng thể hiện sự quan tâm vấn đề này.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nga kêu gọi không chính trị hóa đối thoại Nga - Mỹ về vấn đề hạt nhân. Theo ông Antonov, Nga hiểu rằng có nhiều vấn đề đã tích tụ do không có đối thoại về ổn định chiến lược giữa hai nước. Nga sẵn sàng lắng nghe ý tưởng của Mỹ về mở rộng đối thoại chiến lược và sẽ xem xét về thời gian, địa điểm cũng như hình thức để thảo luận những ý tưởng này.

Nga và Mỹ ký Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược vào năm 2010. Thỏa thuận có hiệu lực từ năm 2011. Hiệp ước quy định mỗi bên cắt giảm kho vũ khí tiến công chiến lược của mình để sau 7 năm kể từ ngày hiệp ước có hiệu lực, tổng số lượng vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 thiết bị phóng tên lửa đã được triển khai và chưa được triển khai.

Hiệp ước cũng bắt buộc Nga và Mỹ trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng 2 lần mỗi năm. Vào tháng 2 năm nay, Moscow và Washington đã gia hạn thỏa thuận trong thời hạn tối đa 5 năm và đây là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất có hiệu lực giữa Nga và Mỹ.