Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4

NDO - Sáng 17/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Thái Lan đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Sanitchanok Sangkhachan, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, hai bên thống nhất đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan.
Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, hai bên thống nhất đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4 được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Đối thoại nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan thời gian qua, nhất là những kết quả hai bên đã đạt được kể từ phiên Đối thoại lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam năm 2019; đồng thời trao đổi, thống nhất định hướng chung quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, là hai nước láng giềng trên biển và là thành viên tích cực, trách nhiệm của ngôi nhà chung ASEAN, quan hệ Việt Nam-Thái Lan những năm qua đã không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược tăng cường vào năm 2020, quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4 ảnh 1
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4.

Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan chân thành cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã đồng chủ trì Đối thoại; khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua không ngừng phát triển, góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước nói riêng.

Đánh giá về kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, hai bên thống nhất trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan, hợp tác quốc phòng song phương đang phát triển với sự tin cậy và đạt nhiều kết quả thực chất, nhất là trong các lĩnh vực: trao đổi đoàn; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn nhóm làm việc; hợp tác quân chủng; giao lưu sĩ quan trẻ; đào tạo...

Năm 2023 kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Để kỷ niệm dấu mốc quan hệ hết sức ý nghĩa này, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ tin cậy giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, cùng nhau đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, tập trung triển khai hiệu quả một số lĩnh vực trọng tâm: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn nhóm làm việc hiện có; tăng cường hợp tác giữa các quân chủng, trong đó thúc đẩy ký kết và triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan; thúc đẩy hợp tác đào tạo, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, cứu hộ cứu nạn, quản lý biên giới; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực: phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, chia sẻ kinh nghiệm quân đội tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân xóa nghèo.

Hai bên thống nhất tiếp tục tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự-quốc phòng ASEAN, duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Thái Lan đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN, Giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN năm 2022; Việt Nam cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thái Lan trong suốt quá trình định hình và phát triển của ADMM và ADMM+ thời gian qua.

Hai bên thống nhất tiếp tục ủng hộ các sáng kiến và hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức thời gian tới.

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4 ảnh 2
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prawit Wongsuwan.

* Sáng cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prawit Wongsuwan.

Tại cuộc chào xã giao, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng được tháp tùng Chủ tịch nước thăm chính thức Thái Lan và dự Tuần lễ cấp cao APEC; nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự chủ trì của Ngài Thủ tướng Thái Lan, Tuần lễ cấp cao APEC sẽ thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN; có nhiều nét tương đồng về văn hóa, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Hơn 45 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam hết sức coi trọng việc không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Thái Lan.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng cũng được hai bên chú trọng thúc đẩy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, tham dự các sự kiện do mỗi nước chủ trì tổ chức; các cơ chế tham vấn, đối thoại, giao lưu sĩ quan trẻ được thiết lập và phát huy hiệu quả; hợp tác giữa các quân chủng, hợp tác đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ đánh giá cao vị trí, vai trò và sự tham gia tích cực, chủ động của Thái Lan nói chung, Bộ Quốc phòng Thái Lan nói riêng trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn thời gian tới, Chính phủ Thái Lan và cá nhân Ngài Phó Thủ tướng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 4; đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng song phương cũng như sự ủng hộ, tham gia của Bộ Quốc phòng Việt Nam vào các sáng kiến, hoạt động đa phương do Thái Lan tổ chức thời gian qua; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN năm 2022; khẳng định ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm chỉ huy thực thi hàng hải Thái Lan.