Với sự tham gia của gần 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, hơn 70 quỹ đầu tư, ngân hàng, định chế tài chính Việt Nam và quốc tế…, InnoEx 2023 là một trong những sự kiện lớn nhất ở Việt Nam về đổi mới sáng tạo cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại sự kiện này, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam được xem là “ngôi sao đang lên” về đổi mới sáng tạo. Gần đây, nhiều “ông lớn” công nghệ như Google, Microsoft, Amazon… biểu thị kỳ vọng lớn với thị trường Việt Nam khi thông qua nhiều chương trình về đổi mới sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp (startup) Việt Nam.
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy yếu do căng thẳng về chính trị và biến động của thị trường tài chính, hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã không thể duy trì và phải đóng cửa. Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, trong bảy tháng năm 2023 đã có 113.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2022, bình quân một tháng có 16.000 doanh nghiệp ngừng kinh doanh. Muốn tồn tại và vươn lên, các doanh nghiệp cần tìm kiếm những động lực đổi mới trong sự giao thoa, hợp lực sức mạnh trong nước và quốc tế.
Môi trường kinh doanh thay đổi rất nhiều khiến cho những mô hình và phương thức kinh doanh cũ đang chịu nhiều sức ép và mất dần vị thế của chính mình. Tiến bộ công nghệ khi được ứng dụng vào các mô hình kinh doanh đã làm thay đổi trật tự của nhiều ngành, nhiều thương hiệu lớn không còn giữ được lợi thế và nhiều thương hiệu mới lại đạt những bước tiến vượt bậc. Mức độ cạnh tranh được tiếp sức bởi công nghệ không còn dừng lại ở phạm vi kinh doanh và điều này cũng đặt ra bài toán lớn về tính cạnh tranh về nguồn lực đổi mới sáng tạo của các quốc gia.
Ông Albert Antoine, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu cho rằng: Chúng ta nói rất nhiều về đổi mới sáng tạo, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng, áp dụng đúng cách. Đổi mới không chỉ là câu chuyện của chuyển đổi số hay có yếu tố công nghệ, đổi mới bắt đầu từ tư duy và nó là hành trang của mỗi doanh nhân trong hành trình kinh doanh.
Có sáu yếu tố thúc đẩy sự đổi mới trong tổ chức: Tư duy lãnh đạo; ý tưởng hay nhưng quan trọng là vận hành; thất bại nhanh và học nhanh; bắt đầu nhỏ và bắt đầu sớm; đặt các mốc quan trọng và đo lường KPI (chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả) liên tục; xây dựng văn hóa đổi mới mỗi ngày.
Theo các chuyên gia, trong đổi mới, suy cho cùng tiền bạc hay công nghệ chưa phải là khó nhất. Tốc độ của nhận thức và biên giới của tư duy mới là rào cản lớn nhất. Mọi sự thay đổi phải đi từ lý do chính đáng và quản trị rủi ro, thử nghiệm từ những cái nhỏ.
Khi thay đổi cần có kế hoạch hành động rõ ràng, đo lường được rủi ro và quản trị được rủi ro. Mỗi người sáng tạo cần có tầm nhìn lớn, nhưng khi bắt tay vào làm cần bắt đầu bằng một dự án nhỏ, thử nghiệm để đánh giá được rủi ro, sau đó phát triển ý tưởng quy mô lớn hơn.
Là nhà phát minh sở hữu hơn 400 bằng sáng chế và sở hữu nhiều công ty nông nghiệp công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ cho rằng: Muốn thay đổi phải bắt đầu từ doanh nghiệp nhỏ, muốn thay đổi nhanh phải đầu tư vào những người trẻ. Khi nghĩ về “động cơ” đổi mới, phải suy nghĩ ngoài khung, nghĩ khác biệt và chịu làm, chịu dấn thân, sẵn sàng cải tiến. “Mình muốn đổi mới thì mình phải suy nghĩ khác. Mình muốn làm sản phẩm thì sản phẩm hoàn toàn mới để mình có bản quyền, để mình độc quyền thì mình mới tồn tại được”, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ nhấn mạnh.
Với sứ mệnh khơi nguồn đổi mới để tạo động lực tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, InnoEx hướng đến mục tiêu kết nối và tạo điều kiện hợp tác, thúc đẩy các doanh nghiệp, ngành nghề tiên phong sự đổi mới trong nước và quốc tế. Đồng thời, đón đầu xu hướng công nghệ và đổi mới trên thế giới và khu vực, tạo tiềm năng tăng trưởng đột phá và đưa ra các giải pháp đổi mới tiêu biểu đến cộng đồng doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết: Đổi mới sáng tạo, tạo ra mô hình kinh doanh mới, giúp thay đổi vị thế quốc gia là vấn đề cấp thiết. Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, startup, nhà khoa học tham gia InnoEx là tín hiệu đáng mừng, tạo thành một nơi các bên gặp gỡ, hợp tác, thúc đẩy đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn ủng hộ những sáng tạo, đổi mới và mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho đổi mới sáng tạo. Vì chỉ có đổi mới sáng tạo mới giúp phát triển xanh, phát triển bền vững ■