Đội Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền nữ bãi biển Hải Phòng mở rộng

NDO -

Sáng 7/5, tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng), các trận bán kết và chung kết giải bóng chuyền nữ bãi biển Hải Phòng mở rộng cúp Flamingo lần thứ nhất năm 2022 đã diễn ra.

Một pha đấu trong giải bóng chuyền nữ bãi biển Hải Phòng mở rộng.
Một pha đấu trong giải bóng chuyền nữ bãi biển Hải Phòng mở rộng.

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, UBND huyện Cát Hải phối hợp tổ chức nhân dịp khai mạc du lịch Cát Bà 2022.

Tham dự giải có 6 đội tuyển bóng chuyền nữ bãi biển đến từ các địa phương: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Ninh và đội chủ nhà Hải Phòng. Các đội bốc thăm chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết.

Giải khai mạc ngày 6/5. Sau ngày thi đấu thứ nhất, 4 đội giành vé vào thi đấu bán kết, gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hải Phòng. Giải thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, cổ vũ đã tạo không khí sôi động cho hòn đảo du lịch thơ mộng này.

Ở trận chung kết, mặc dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng dịp cuối tuần và người dân địa phương, nhưng đội chủ nhà Hải Phòng không vượt qua được đội Khánh Hòa khi để thua với tỷ số 0-2.

Trước đó, Khánh Hòa được xác định là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải đấu và cũng là đội tuyển giành nhiều chức vô địch giải bóng chuyền nữ bãi biển quốc gia.

Đội Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền nữ bãi biển Hải Phòng mở rộng -0
 Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đoạt giải.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Khánh Hòa giành cúp vô địch, đội chủ nhà Hải Phòng giành giải nhì, 2 đội Cần Thơ và Đà Nẵng đồng giải ba.

Ngoài các giải nhất, nhì, ba, ban tổ chức giải trao 2 giải phụ gồm: “Giải hoa khôi” tặng vận động viên Danh Mỹ Nhân của đội tuyển Cần Thơ, “Giải tổ trọng tài xuất sắc nhất” tặng tổ trọng tài điều khiển trận chung kết.