Độc đáo Lễ rước nước ở Côn Sơn-Kiếp Bạc

Ngày 6/3, tại khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Phòng), nghi lễ rước nước được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống đặc sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Đoàn Lễ rước nước xuất phát từ sân chùa Côn Sơn.
Đoàn Lễ rước nước xuất phát từ sân chùa Côn Sơn.

Theo nghi thức truyền thống, Đoàn rước nước xuất phát từ chùa Côn Sơn ra hồ Côn Sơn để làm lễ xin nước thiêng. Nước được lấy từ giữa hồ, đựng trong các bình và rước trang nghiêm về chùa để phục vụ các nghi lễ tế lễ trong lễ hội.

img-8077.jpg
Đoàn Lễ rước nước trên hồ Côn Sơn.

Tham gia đoàn rước có các bô lão, chức sắc địa phương, tăng ni, phật tử, đội nghi lễ cùng đông đảo nhân dân trong vùng.

Đoàn rước được tổ chức với đầy đủ các thành phần như đội rồng, đội cờ, lọng, bát bửu, chấp kích… tạo nên không khí trang nghiêm và đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

Nghi lễ rước nước ở Côn Sơn-Kiếp Bạc được phục dựng từ năm 2008 và trở thành một trong những nét độc đáo của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc hằng năm.

Nghi thức này thể hiện sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng.

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 11/3/2026 (tức từ mồng 10 đến hết ngày 23 tháng Giêng âm lịch), với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc như: lễ rước nước, lễ dâng bánh chưng bánh giầy, lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ, thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, các hoạt động thể thao và chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách.

Có thể bạn quan tâm