Doanh thu ngành thương mại và dịch vụ tại Moscow tăng mạnh

NDO -

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ ở thủ đô Moscow của Nga trong tháng 7 đạt 891,6 tỷ rúp, tương đương 12,1 tỷ USD, tăng 12,9% so mức của tháng 6. 

Khách đã trở lại tại một quán ăn ngoài trời, trong công viên Kolomenskoye ở Moscow. (Ảnh: Thanh Thể)
Khách đã trở lại tại một quán ăn ngoài trời, trong công viên Kolomenskoye ở Moscow. (Ảnh: Thanh Thể)

Hoạt động kinh doanh tại thành phố Moscow tiếp tục chứng kiến nhiều khởi sắc, sau khi các hạn chế chống dịch Covid-19 dần được dỡ bỏ.

Cụ thể, doanh thu của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ ở Moscow trong tháng 7 vừa qua tăng gần 13% so tháng trước đó. Theo Phó Thị trưởng phụ trách chính sách Kinh tế và tài sản đất đai Vladimir Efimov, một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao, dao động từ 88% đến 110%.

Thí dụ, doanh thu của lĩnh vực ăn uống trong tháng 7 tăng 87,6% so tháng 6, trong khi ngành khách sạn tăng 109,9%. Doanh thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng 22,4%.

Sau khi khôi phục hoạt động từ đầu tháng 6, ngành thương mại phi thực phẩm ở Moscow liên tục tăng trưởng trong hai tháng qua. Theo Cục Thuế liên bang, kim ngạch thương mại bán lẻ trong tháng 7 tăng 8,8% so tháng 6.

Giới chức thủ đô Moscow của Nga cũng cho biết, doanh thu của các doanh nghiệp bán buôn có quy mô nhỏ, gồm cả thương mại điện tử, đã tăng 5,8% so mức của tháng 3 và 3,4% so mức của tháng 6.

Trước đó, thành phố Moscow đã ban hành văn bản về việc mở rộng danh sách các doanh nghiệp vừa và nhỏ được nhận trợ cấp từ ngân sách, sau khi tham vấn cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trong các lĩnh vực, như giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và bổ sung, cũng như văn hóa, giải trí, thể thao có thể tiếp cận các khoản trợ cấp.

Theo khảo sát mới đây, khoảng 90% số doanh nghiệp tại Moscow đã quay trở lại làm việc, sau khi các hạn chế chống dịch Covid-19 dần được dỡ bỏ. Cụ thể, 19% số doanh nghiệp mở lại hoàn toàn, trong khi 71% hoạt động với một số hạn chế... Tuy nhiên, hơn một nửa số doanh nghiệp đã phải sa thải một phần nhân viên để duy trì hoạt động kinh doanh.