Doanh số chip toàn cầu đạt mức kỷ lục năm 2021, dự báo tăng trưởng 8,8% năm 2022

NDO -

Ngày 14/2, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA) cho biết doanh số bán chip toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 555,9 tỷ USD trong năm 2021, tăng 26,2% so với năm 2020, và được dự báo tăng trưởng 8,8% trong năm nay khi các nhà sản xuất chip tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Doanh số bán chip toàn cầu năm 2021 tăng 26,2% so với năm 2020. (Ảnh: Reuters)
Doanh số bán chip toàn cầu năm 2021 tăng 26,2% so với năm 2020. (Ảnh: Reuters)

Theo Giám đốc điều hành SIA John Neuffer, doanh số bán chip trên thế giới năm 2020 tăng trưởng 6,8% so với năm trước, trong khi 2021 là năm đầu tiên kể từ năm 2018 số lượng chip bán ra vượt mốc 1 nghìn tỷ.

Cụ thể, khoảng 1,15 nghìn tỷ chip bán dẫn đã xuất xưởng, trong đó tăng trưởng mạnh mẽ nhất là chip ô tô có thể chịu nhiệt và các thách thức vật lý khác. Doanh số cho phân khúc này đã tăng 34%, đạt 26,4 tỷ USD.

Ông Neuffer cho biết các nhà sản xuất chip lớn như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Samsung Electronics Co và Intel Corp đã công bố hàng chục tỷ USD đầu tư xây dựng nhà máy mới trong năm vừa qua, đồng thời nhận định xu hướng số hóa bùng nổ trong bối cảnh đại dịch sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu chip bán dẫn tăng cao trong thời gian tới.

“Chúng tôi cho rằng trong tương lai gần nhu cầu chip toàn cầu sẽ tăng mạnh, đòi hỏi chúng tôi phải triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động xây dựng các nhà máy”, CEO của SIA nói.

Theo SIA, Trung Quốc vẫn là thị trường riêng lẻ lớn nhất cho chất bán dẫn, với tổng doanh số năm 2021 đạt 192,5 tỷ USD, tăng 27,1%.