Doanh nghiệp “an toàn mới sản xuất”

NDO -

Trước sự lây lan dịch bệnh từ các ổ dịch trong cộng đồng và khu công nghiệp dẫn đến số ca F0, F1 gia tăng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, phải kiểm soát chặt hoạt động của doanh nghiệp theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất” và xử lý nghiêm các tổ chức, công dân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (đứng bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Hoya Lens. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (đứng bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Hoya Lens. 

Ngày 3/9, đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã ven biển Nghĩa An, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi và Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Đây là những điểm nóng nhất về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Xử lý khung cao nhất vi phạm phòng, chống dịch

Tại xã ven biển Nghĩa An, sau hơn 3 ngày xuất hiện ca F0 trong cộng đồng, ổ dịch này đã lây lan ra 5/6 thôn trong xã với 18 ca mắc Covid-19.

Nhận định dịch sẽ còn tiếp tục lây lan và diễn biến theo chiều hướng xấu, bởi Nghĩa An là xã ven biển, mật độ dân cư đông đúc. Vì vậy, UBND thành phố Quảng Ngãi đã đưa ra các biện pháp siết chặt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, phong tỏa cứng toàn bộ xã Nghĩa An theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Đồng thời, phối hợp cùng ngành y tế thần tốc truy vết, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên diện rộng để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và cắt đứt nguồn lây.

“Sau khi phát sinh dịch, thành phố Quảng Ngãi và xã Nghĩa An đã vào cuộc kịp thời, đồng bộ. Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch”, đồng chí Đặng Văn Minh đánh giá.

Dich_3-1630665354943.JPG
Dịch bệnh đang lây lan rộng trên địa bàn xã ven biển Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.  

Từ bài học phòng, chống dịch ở địa bàn ven biển trong tỉnh, nhất là phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) chưa kiên quyết xử lý các trường hợp công dân không chấp hành quy định phòng, chống dịch dẫn đến dịch bệnh kéo dài, đồng chí Đặng Văn Minh yêu cầu lãnh đạo địa phương phải rút kinh nghiệm để xử lý tại xã ven biển Nghĩa An dập dịch hiệu quả, nhanh chóng. Trong đó, khẩn trương rà soát cụ thể số lượng người dân đang có mặt tại xã, yêu cầu đi xét nghiệm sàng lọc. Trường hợp không chấp hành thì lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, cần thiết thì xử lý về mặt hình sự.

“Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân thể hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, chấp hành nghiêm các khuyến cáo của chính quyền, cơ quan chức năng. Đặc biệt, không được trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền khi từ các vùng biển khác về địa phương. Tỉnh sẽ xử lý khung cao nhất đối với những người dân có hành vi cố tình không chấp hành quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”, đồng chí Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Đồng chí giao UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chính trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho toàn bộ người dân xã Nghĩa An trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, không để hộ dân nào thiếu đói và xử lý kịp thời yêu cầu chính đáng của người dân về cấp cứu, ma chay... 

“An toàn mới sản xuất”

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại hai doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi có ca F0 là Công ty TNHH Hoya Lens và Công ty TNHH Properwell Việt Nam, đồng chí Đặng Văn Minh chỉ đạo chính quyền huyện Sơn Tịnh phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh phải kiểm soát chặt việc hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, các nhà máy sản xuất trong Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi rất nhiều, số lượng công nhân hàng chục ngàn người, cho nên tính chất phức tạp nhiều hơn các địa phương khác, do vậy yêu cầu đòi hỏi lớn hơn. Khi phát sinh dịch từ khu công nghiệp, nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng rất nhanh vì công nhân cư trú nhiều địa phương trong tỉnh.

Rút kinh nghiệm bài học phòng, chống dịch của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh như: công an, quân sự, y tế tăng cường lực lượng hỗ trợ huyện Sơn Tịnh kiểm soát chặt việc phong tỏa các doanh nghiệp có ca mắc Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch của các doanh nghiệp khác tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Dich_2-1630665354477.JPG
Phong tỏa Công ty TNHH Properwell Việt Nam để phòng, chống dịch. 

“Yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm 5K, phương án 3 tại chỗ và chuẩn bị các khu cách ly cho công nhân của doanh nghiệp. Trường hợp xấu nhất, dịch lan rộng trong doanh nghiệp thì chính quyền, cơ quan chức năng đề xuất tỉnh quyết định cho dừng sản xuất. Hiệu quả của một doanh nghiệp không thể đánh đổi cho hậu quả của cả một xã hội. Do vậy, quan điểm của tỉnh là “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, đồng chí Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, đến thời điểm này, tại ổ dịch Công ty TNHH Hoya Lens đã ghi nhận 120 ca bệnh liên quan (93 người là nhân viên công ty và 27 F1 liên quan). Huyện Sơn Tịnh đã ban hành quyết định phong tỏa có thời hạn đối với Công ty TNHH Hoya Lens và Công ty TNHH Properwell Việt Nam. Hai công ty này cũng tạm dừng hoạt động từ nhiều ngày qua và tổ chức đưa công nhân đi cách ly tập trung.

Để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục, bảo đảm sức khỏe, đời sống và tinh thần cho người lao động, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi giảm tần suất hoạt động xuống còn 50% (giảm 50% công suất, 50% công nhân). Tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân viên, người lao động. Tạm dừng công tác tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép