Đoàn Việt Nam đứng thứ 5 Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

NDO -

NDĐT- Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2019 đã đoạt thành tích 20 huy chương, trong đó có 8 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng, xếp hạng toàn đoàn thứ 5 trên 10 quốc gia tham dự.

Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa gặp mặt đoàn trước khi lên đường thi đấu (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)
Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa gặp mặt đoàn trước khi lên đường thi đấu (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về kết quả thành tích của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam với 106 thành viên tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2019 tại Semarang, Indonesia trong tháng 7 vừa qua.

Tại Đại hội các vận động viên - học sinh Việt Nam tham gia tranh tài ở sáu môn: Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng bàn, Bơi lội và Pencak Silat. Với thế mạnh của mình, đoàn thể thao - học sinh Việt Nam giành được huy chương ở các môn: Điền kinh, Bóng bàn và Pencak Silat. Đội tuyển học sinh Việt Nam đã đạt thành tích 20 huy chương, trong đó có 8 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng, xếp hạng toàn đoàn thứ 5 trên 10 quốc gia tham dự. Các cá nhân đạt thành tích huy chương là học sinh lớp 10, 11, 12 tại các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trường PT năng khiếu TDTT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có đề nghị tuyên dương, khen thưởng kịp thời các huấn luyện viên, vận động viên – học sinh đoạt thành tích xuất sắc tại Đại hội.