Đoàn khách đầu tiên từ Hà Nội đến Đà Nẵng du lịch sau dịch Covid-19

NDO -

Đoàn khách từ thủ đô Hà Nội đã đến Đà Nẵng sáng 4-10, sau gần hai tháng Đà Nẵng tạm thời ngừng đón khách du lịch do dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng đón đoàn khách đầu tiên từ thủ đô Hà Nội sau thời gian dài tạm ngưng mọi hoạt động do dịch bệnh Covid-19.
Đà Nẵng đón đoàn khách đầu tiên từ thủ đô Hà Nội sau thời gian dài tạm ngưng mọi hoạt động do dịch bệnh Covid-19.

Sáng 4-10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chào đón đoàn khách đầu tiên quay trở lại Đà Nẵng sau gần hai tháng chống dịch Covid-19.

Đoàn khách gồm 55 người của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Phúc Thành - Hà Nội do Công ty Lữ hành Việt khai thác, đáp chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng vào 9 giờ 35 phút cùng ngày.

Theo kế hoạch, đoàn này đăng ký tham quan Đà Nẵng vào tháng 8 nhưng phải tạm dừng do dịch bùng phát đợt 2.

Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, việc đón đoàn khách này là sự kiện quan trọng đối với thành phố và ngành du lịch. "Điều này chứng minh, du lịch đã trở lại, Đà Nẵng sẵn sàng đón khách với sự cam kết bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch", bà Hải nói.

Chị Phan Thị Trang, một du khách tham gia chuyến du lịch lần này chia sẻ, qua theo dõi phương tiện thông tin đại chúng, biết được Đà Nẵng đã thực hiện kiểm soát dịch rất tốt: "Dù Đà Nẵng là tâm dịch nhưng chúng tôi thấy được họ đã làm rất tốt. Bên cạnh đó, Đà Nẵng là nơi rất mến khách và có các địa điểm du lịch tuyệt vời nên chúng tôi quyết định chọn đây là điểm đến của mình".

Đoàn khách đầu tiên từ Hà Nội đến Đà Nẵng du lịch sau dịch Covid-19 -0
Những món quà nhỏ đầy ý nghĩa được trao tặng du khách như lời cảm ơn từ thành phố biển. 

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, đoàn khách này được nâng cấp hạng phòng từ 3 sao lên 4 sao và được miễn phí một đêm tiệc giao lưu tối ngày 5-10.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có 477 khách sạn đã mở cửa hoạt động trong đó có 43 khách sạn 4-5 sao và tương đương; 11 trong số 16 khu điểm tham quan du lịch mở cửa. Các đơn vị đã gửi cam kết bảo đảm phòng, chống dịch cho Sở Du lịch. 

Đại diện Hội khách sạn Đà Nẵng chia sẻ, bối cảnh chung của nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng cho biết đợt bùng phát dịch lần 2 khiến việc kinh doanh càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, nhiều khách sạn chấp nhận bài toán chi phí để đưa khách sạn vào hoạt động và tiếp sức bền cho du lịch Đà Nẵng, sẵn sàng chào đón du khách với dịch vụ tốt nhất.