Đoàn cán bộ y tế thứ 6 của tỉnh Vĩnh Phúc vào nam chống dịch

NDO -

Đoàn gồm 20 thành viên đến từ nhiều đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, do bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Yên Lạc làm trưởng đoàn. Thành viên trong đoàn đều là những cán bộ, nhân viên y tế có năng lực, trình độ, nhiệt huyết với công việc.

 Lãnh đạo Sở Y tế tiễn đoàn công tác. (Ảnh: Dương Chung)
Lãnh đạo Sở Y tế tiễn đoàn công tác. (Ảnh: Dương Chung)

Ngày 30/9, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn cán bộ y tế thứ 6 lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn đã được tập huấn, củng cố kiến thức chuyên môn về chăm sóc, điều trị cho người bệnh và các kỹ năng về phòng dịch, bảo đảm an toàn và được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc động viên, dặn dò những cán bộ tham gia đoàn công tác phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19; thể hiện tình cảm của cán bộ y tế và nhân dân Vĩnh Phúc dành cho TP Hồ Chí Minh nói riêng và miền nam nói chung.

Kể từ khi bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đến nay, Vĩnh Phúc đã cử 6 đoàn công tác với tổng số 160 nhân viên y tế lên đường chi viện cho các tỉnh phía nam. Trong đó, 60 cán bộ đoàn số 1, số 2 đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương. Các đoàn còn lại tiếp tục làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam