ASIAD 19: Các võ sĩ karate xuất trận

NDO - Ngày 5/10, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu 10 môn: bắn cung, bóng chuyền, cầu mây, cờ tướng, cờ vua, jujitsu, karate, soft tennis, vật, xe đạp. Trong đó karate là một trong những niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam để mang về huy chương.
0:00 / 0:00
0:00
Karate Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành Huy chương Vàng tại ASIAD 19. (Ảnh: Bùi Lượng)
Karate Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành Huy chương Vàng tại ASIAD 19. (Ảnh: Bùi Lượng)

Theo giờ Việt Nam, karate sẽ bước vào thi đấu lúc 7 giờ 30 phút hôm nay tại vòng 1 kata cá nhân nam, kata cá nhân nữ. 2 vận động viên sẽ thi đấu ở nội dung quyền này là Phạm Minh Đức và Nguyễn Thị Phương. Ở nội dung đối kháng (kumite), võ sĩ Đinh Thị Hương sẽ thi đấu lúc 13 giờ, hạng cân 68kg nữ.

Trài qua một kỳ SEA Games thành công, karate Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành Huy chương Vàng ở Đại hội thể thao cấp châu lục - ASIAD 19. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển karate Việt Nam Dương Hoàng Long, đối thủ của chúng ta lần này đến từ các nước mạnh như Nhật Bản, Kazakhstan và Jordan.

Một trong những hạng cân hy vọng của karate Việt Nam là hạng 55kg nữ. Để giành huy chương ở hạng cân này, Hoành Thị Mỹ Tâm sẽ phải vượt qua nhà vô địch của kỳ Đại hội trước là Wen Tzu-yun (Đài Loan, Trung Quốc).

Ở môn cầu mây, sau tấm Huy chương Vàng quý giá giành được trong ngày 4/10, hôm nay các cô gái sẽ bước vào thi đấu ở nội dung đội tuyển 3 nữ lúc 9 giờ, gặp đội tuyển Ấn Độ. Sau ngày thi đấu thăng hoa, rất có thể các cô gái cầu mây sẽ có được tinh thần, tâm lý tốt để thi đấu tốt trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, các nam vận động viên cầu mây sẽ thi đấu nội dung đội tuyển 3 nam lúc 8 giờ gặp Malaysia.

Hôm nay cũng là ngày môn bắn cung tiếp tục thi đấu tứ kết nội dung cung 3 dây đồng đội nữ, lúc 8 giờ 55 phút.

Ở môn bóng chuyền, các cô gái “chân dài” của Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu gặp đội tuyển Trung Quốc lúc 18 giờ.

Hôm qua, tại lượt trận đầu tiên vòng 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Triều Tiên 3-1. Cùng với chiến thắng trước đội tuyển Hàn Quốc trước đó, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ. Hy vọng các cô gái Việt Nam sẽ có ngày thi đấu tốt trong trận gặp Trung Quốc vào hôm nay.

Cũng trong ngày hôm nay, cờ tướng sẽ thi đấu nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, bắt đầu từ 13 giờ.

Môn cờ vua, sẽ thi đấu nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, lúc 14 giờ.

Môn jujitsu, vận động viên Cấn Văn Thắng gặp đối thủ Ấn Độ hạng 62kg tại vòng 1/32; võ sĩ Phùng Thị Huệ thi đấu hạng 48kg nữ.

Môn soft tennis, nội dung đôi nam nữ, bắt đầu thi đấu lúc 9 giờ.

Môn vật bắt đầu thi đấu vòng 1/8, hạng cân 53kg của Nguyễn Thị Mỹ Trang, gặp đối thủ Trung Quốc và hạng 57kg, Trần Thị Ánh gặp đối thủ Hàn Quốc, vòng 1/8. Đô vật Nguyễn Thị Xuân cũng sẽ gặp đối thủ người Hàn Quốc hạng 50kg nữ vào sáng nay.

Trước đó trong ngày thi đấu 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng môn cầu mây nội dung đội tuyển 4 nữ thắng đội Indonesia với tỷ số 2-1.

Tính đến hết ngày 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng, xếp vị trí thứ 19/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.