Giáo sư Benny Zee, Đại học Hồng Kông, Trung Quốc thử nghiệm máy quét võng mạc nhằm phát hiện chứng bệnh tự kỷ ở trẻ em. Ảnh: Reuters.

Phát triển công nghệ quét võng mạc để xác định chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ

Một nhà khoa học Hồng Kông (Trung Quốc) đã phát triển phương pháp sử dụng máy học và trí tuệ nhân tạo để quét võng mạc của trẻ em dưới 6 tuổi nhằm phát hiện sớm bệnh tự kỷ hoặc nguy cơ mắc bệnh tự kỷ với hy vọng sẽ phát triển thành sản phẩm thương mại trong năm nay.

Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị bệnh tự kỷ của Việt Nam được công bố quốc tế.

Nghiên cứu tế bào gốc chữa bệnh tự kỷ của GS Nguyễn Thanh Liêm được công bố quốc tế

Ngày 9-9, nghiên cứu khoa học về Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị bệnh tự kỷ do GS, TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec cùng nhóm nghiên cứu thực hiện được công bố trên tạp chí STEM CELLS Translational Medicine.