Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ

NDO - Đến 15 giờ chiều 12/6, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ được phát hiện trưa cùng ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường được phong tỏa để điều tra.
Hiện trường được phong tỏa để điều tra.

Theo các nhân chứng, vào trưa cùng ngày, những người hàng xóm gọi cửa phòng trọ nhưng không ai mở cửa; khi mọi người nhìn qua khe hở cửa thì phát hiện có người tử vong bên trong.

Phòng trọ nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong thuộc khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Phòng trọ này nằm trong hẻm nối giữa đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Nguyễn Bình.

Danh tính hai người tử vong trong phòng trọ bước đầu được xác định là ông T.C.T. (sinh năm 1979, quê tỉnh Quảng Trị) và bà L.H.O. (sinh năm 1986, quê tỉnh Cà Mau). Khi được phát hiện, ông T.C.T. chết trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp các ngành chức năng liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.