Điện lực thành phố Điện Biên Phủ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lưới điện

Ông Trần Văn Long, Giám đốc Điện lực thành phố Điện Biên Phủ (Công ty Điện lực Điện Biên) cho biết: Những năm qua, thực hiện xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, đơn vị đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp cán bộ, công nhân của công ty cũng như người dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của phong trào. Từ đó mọi người cùng hưởng ứng, tích cực thi đua cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Đào Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ trao Giấy khen tặng Điện lực thành phố và Công an thành phố có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ông Đào Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ trao Giấy khen tặng Điện lực thành phố và Công an thành phố có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điện lực thành phố Điện Biên Phủ được Công ty Điện lực Điện Biên giao nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng, xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông) và một phần địa bàn các xã: Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa (thuộc huyện Điện Biên).

Ngoài thực hiện tốt chức năng quản lý vận hành lưới điện trung áp, hạ áp và các thiết bị điện có liên quan; kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác… những năm qua, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, bảo đảm an ninh xã hội do cấp ủy, chính quyền các cấp phát động; được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Hằng năm, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan và phát động cán bộ, công nhân viên, tích cực tham gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp số 10/QCPH/CA-ĐL ngày 07/01/2016 giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công ty Điện lực Điện Biên, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của ngành Điện; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, các công trình điện, các biện pháp bảo đảm an toàn điện trong nhân dân.

Trong công tác bảo đảm an ninh lưới điện, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về tăng cường bảo vệ hành lang lưới điện và các công trình điện trên địa bàn bằng nhiều hình thức, đặc biệt tuyên truyền bằng tiếng dân tộc H'Mông, tiếng dân tộc Thái tại các thôn, bản khu vực vùng sâu, vùng xa.

Hàng năm, Điện lực thành phố tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện và ngăn chặn các vụ vi phạm hành lang lưới điện. Cùng với kiểm tra, Điện lực thành phố thường xuyên khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn không tự ý xây dựng các công trình dưới, gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; xử lý dứt điểm các hành lang xung yếu, ngăn chặn sự cố lưới điện với mục tiêu “Nói không với sự cố do nguyên nhân hành lang”.

Ghi nhận thành tích của Điện lực thành phố Điện Biên Phủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Điện lực thành phố tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã trao tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân là công nhân Điện lực thành phố có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.