Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc.
Sáng 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025, từ 24 đến 26/6).
Tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, sáng 25/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.
Trong khuôn khổ dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, chiều 24/6, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025) là sự kiện có quy mô và tầm quan trọng lớn thứ hai trong năm của WEF sau WEF Davos, là diễn đàn để các nước thảo luận về tầm nhìn, giải pháp dài hạn cho các vấn đề trọng yếu đối với phát triển kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27/6/2025.
Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của WEF Borge Brende, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của WEF tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến 27/6.
Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong Cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Với vai trò ngày càng nổi bật, Việt Nam tích cực đối thoại, quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc.
Là một thị trấn nằm ở độ cao nhất so mực nước biển của châu Âu, Davos của Thụy Sĩ không chỉ là vùng du lịch nổi tiếng về trượt tuyết mà còn là nơi diễn ra Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) quy tụ các nhà lãnh đạo uy tín, các chuyên gia, tập đoàn hàng đầu thế giới luôn tiên phong, định hướng xu thế phát triển kinh tế thế giới.
Trưa 21/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Tọa đàm với các tập đoàn tài chính, công nghệ toàn cầu “Đầu tư phát triển công nghệ cao tại Việt Nam-Cất cánh trong kỷ nguyên thông minh”.
Sáng 21/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 55 với chủ đề: Giải phóng tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam: Thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo vì một tương lai hùng cường.
Ông Joo-Ok Lee - Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của WEF cho rằng Việt Nam đang có những bước đi hiệu quả và minh chứng cho việc này là những con số mới được Hà Nội công bố gần đây.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 WEF tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến 23/1.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 WEF tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến 23/1.
Trước chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm Ba Lan, Séc, tham dự Hội nghị WEF và làm việc tại Thụy Sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến công tác.
Ngày 12/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp những thông tin mới nhất về tiến độ công tác chuẩn bị và các hoạt động liên quan của hai sự kiện Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
Những ngày này, thành phố Ðại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trở thành tâm điểm của một trong những sự kiện quan trọng nhất về kinh tế thế giới: Hội nghị thường niên của các nhà tiên phong Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 15 với chủ đề “Những chân trời tăng trưởng mới”.
Sáng 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu đặc biệt tại Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.
Sáng 25/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đại Liên, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Dưới đây là một số hình ảnh tại Phiên toàn thể.
Hội nghị các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) với chủ đề "Các biên giới tăng trưởng tiếp theo" sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 27/6 tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Hơn 1.500 đại biểu là lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ thảo luận và đề xuất các giải pháp giúp mở ra các biên giới tăng trưởng tiếp theo cho kinh tế thế giới.
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, nêu rõ chỉ có cam kết thực sự đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel mới có thể ngăn chặn tái diễn xung đột ở Gaza.
Dự kiến, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt vào tháng 9 năm nay, và được kỳ vọng trở thành nền tảng định hình phát triển các chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0 của cả nước.
Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027. Trưởng đại diện UN Women Việt Nam, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh đây là sự ghi nhận quan trọng từ cộng đồng quốc tế về cam kết kiên định của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, khủng hoảng nước là một trong số những rủi ro hàng đầu đối với thế giới. Biến đổi khí hậu khiến nhiều khu vực trên thế giới đối mặt tình trạng thiếu nước trầm trọng, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân và cản trở sự phát triển kinh tế.
Trong cuộc trao đổi nhân dịp Đại sứ Mai Phan Dũng trình Thư ủy nhiệm, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá cao chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế và sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam cho WTO.
Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc đối đầu tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính là “thảm họa toàn diện”, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng xung đột đã và đang lan rộng; kêu gọi khẩn cấp giải quyết tình hình nhân đạo tại Gaza.