Điện Biên: Thêm bốn xã ghi nhận thiệt hại do mưa lớn

Thông tin mới cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên, ảnh hưởng của mưa kéo dài từ đêm 11 đến cuối ngày 12/7 tiếp tục gây sạt lở đất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn bốn xã: Si Pa Phìn, Mường Mùn, Mường Ảng và Tuần Giáo.

Tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên mưa lớn trong những ngày qua đã cuốn trôi nhiều đường giao thông liên bản.
Tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên mưa lớn trong những ngày qua đã cuốn trôi nhiều đường giao thông liên bản.

Trong đó, thiệt hại về nhà ở ghi nhận tại ba xã là: Tuần Giáo, Mường Mùn và Mường Ảng với tổng số 8 nhà bị sạt lở ảnh hưởng, thiệt hại.

Về giao thông tại xã Si Pa Phìn ghi nhận 3 tuyến đường bị sạt lở, gồm: Tuyến quốc lộ 4H; tuyến đường liên bản Nậm Chim-Pú Đao-Tân Lập; tuyến đường vào bản Phi Lĩnh bị sạt lở ta-luy dương. Tại xã Mường Ảng, mưa lũ cuốn trôi một cống qua đường.

Cùng với đó, mưa lũ cũng gây thiệt hại diện tích lúa, hoa màu, thủy lợi và một cột điện, một trạm biến áp bị hư hỏng. Tổng thiệt hại từ ngày 11 đến cuối ngày 12/7 ước gần một tỷ đồng.

Như vậy, tính từ ngày 1-12/7, mưa lũ đã gây thiệt hại tại Điện Biên lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Ngay khi ghi nhận thiệt hại, các xã, phường trong tỉnh Điện Biên đã chủ động rà soát, khoanh vùng các vị trí nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát; tổ chức di dời 50 hộ dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông bước đầu.

img-6989-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên cùng lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa đến nơi an toàn.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ghi nhận: Nhiều địa phương làm rất tốt công tác chủ động ứng phó, như xã Nà Tấu huy động 150 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và nhân dân khắc phục; xã Tủa Chùa huy động 80 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng an ninh cơ sở tham gia khắc phục hậu quả.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai là đặt an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, trước hết, đồng chí Lò Văn Cương yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường phải phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Có thể bạn quan tâm