Điện Biên sắt son niềm tin với Đảng, Bác Hồ

NDO - Điện Biên, vùng đất biên cương giàu đẹp của Tổ quốc, nơi hội tụ của 19 dân tộc anh em có truyền thống yêu quê hương, đất nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử kiến tạo, xây dựng; và trải qua bao cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Điện Biên luôn đoàn kết, tin tưởng, hợp sức cùng chiến đấu lập nên chiến thắng để giải phóng một vùng đất, vùng trời. Lịch sử sang trang mới nhưng trong sâu thẳm trái tim, mỗi người dân trên mảnh đất Điện Biên vẫn rưng rưng khi quây quần nhắc chuyện đã qua…
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Điện Biên cùng bà con dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Nhé, tìm đọc các chủ trương, chính sách từ báo Đảng.
Bộ đội Biên phòng Điện Biên cùng bà con dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Nhé, tìm đọc các chủ trương, chính sách từ báo Đảng.

Vùng đất kiên trung

Điểm lại quá trình hình thành và tên gọi địa danh Điện Biên trong dòng chảy lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, giọng ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên âm trầm và xen lẫn tự hào.

Ông Mùa A Sơn nói rằng, trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước của dân tộc, xuyên suốt các thời kỳ trước, trong và sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trường kỳ suốt 9 năm chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc Điện Biên đã sớm giác ngộ, hiểu về hoạt động của Việt Minh, ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó chính là tiền đề quan trọng cho hoạt động vũ trang tuyên truyền gây dựng cơ sở và hoạt động sau này tại các khu căn cứ cách mạng, như: Pú Nhung (Tuần Giáo), Sa Dung (Điện Biên Đông), Tủa Thàng (Tủa Chùa).

Bắt đầu từ cuối tháng 5/1949, Đội xung phong Quyết Tiến (1 trong 4 đội vũ trang tuyên truyền chủ yếu của Liên khu 10 do đồng chí Lý Bạch Luân và Trần Hồng Quân chỉ huy) đã đến Tuần Giáo xây dựng cơ sở cách mạng tại xã Pú Nhung, được nhân dân Pú Nhung nói riêng và nhân dân Tuần Giáo nói chung hết lòng cưu mang, bất chấp mọi khó khăn hiểm nguy.

Tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Vừ A Dính - người anh hùng thiếu niên dân tộc, đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cán bộ cách mạng - đã trở thành niềm kiêu hãnh, tự hào của tuổi trẻ, đồng bào cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên...

Trước yêu cầu cấp bách đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng cộng sản làm hạt nhân lãnh đạo, tổ chức quần chúng nhân dân đấu tranh và tiến hành cuộc kháng chiến thắng lợi, Ban Thường vụ Liên khu ủy 10 ban hành Nghị quyết 24 về việc thành lập Ban Cán sự Đảng Lai Châu.

Ngày 10/10/1949, Ban Cán sự Đảng Lai Châu được thành lập, gồm 3 đồng chí, có nhiệm vụ “gây cơ sở quần chúng, tạo nên điều kiện tiến tới lãnh đạo nhân dân Lai Châu võ trang đấu tranh thu phục lại toàn bộ đất đai”.

Điện Biên sắt son niềm tin với Đảng, Bác Hồ ảnh 1
Ông Mùa A Vảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông động viên người dân bản Chóp Ly, xã Keo Lôm vươn lên trong cuộc sống.

Trải qua bao gian nan, hiểm nguy, khó nhọc với hàng trăm đợt càn quét, bắt giết của địch suốt những năm 1949 đến ngày chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi (7/5/1954), nhân dân các dân tộc Điện Biên luôn một lòng kiên trung theo con đường Đảng, Bác Hồ lãnh đạo.

Sau giải phóng (7/5/1954), toàn tỉnh chỉ có 23 chi bộ với tổng số 212 đảng viên; số ủy viên cấp xã có 322 người. Cùng với thiếu hụt về số lượng, thành phần và chất lượng, đội ngũ cán bộ các cấp ở Điện Biên ngày đó còn thiếu kinh nghiệm, phương pháp…

Vậy nhưng nhiệm vụ cần giải quyết khi ấy hết sức nặng nề, bởi vừa trải qua cuộc chiến tranh kéo dài, kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu, sản xuất manh mún; còn nhiều tệ nạn xã hội, như: nghiện hút thuốc phiện, mê tín dị đoan, hủ tục nặng nề.

Vượt lên những khó khăn ấy và cả những khó khăn khốc liệt trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1966-1968), đồng bào các dân tộc thiểu số ở Điện Biên lại tiếp tục kề vai sát cánh, không quản hiểm nguy, gian nan, góp sức chiến đấu, vươn lên xây dựng quê hương Điện Biên Phủ anh hùng.

Tự hào những thành tựu hôm nay

Chính bởi vượt qua những khó khăn, gian nan ngày trước nên những năm qua dù khó khăn nhiều bề do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu… song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, nhân dân các dân tộc Điện Biên vẫn nỗ lực vươn lên, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch; đưa Điện Biên vươn lên xếp thứ 2/14 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía bắc.

Điện Biên sắt son niềm tin với Đảng, Bác Hồ ảnh 2

Theo con đường có Đảng lãnh đạo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc Điện Biên hôm nay đã thực sự đổi thay.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cho biết: 2022 là năm Điện Biên đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng với con số 10,19%; GRDP bình quân đầu người đạt 39,68 triệu đồng/năm (tăng 11,87%).

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, chủ trương tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị kinh tế từng bước được triển khai thực hiện.

Toàn tỉnh hiện có 52 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 13,75 tiêu chí/xã.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoạt động thu hút xúc tiến đầu tư tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng 24% so năm 2021.

Trong năm 2022, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án thuộc các lĩnh vực thủy điện, thương mại dịch vụ, nông-lâm nghiệp, công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng.

Các chính sách hỗ trợ và bảo đảm an sinh xã hội như trợ cấp, cứu đói, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; mục tiêu giảm nghèo đạt kết quả cao, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 6,04% so năm 2021. Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn (năm 2022 thực hiện làm nhà mới cho 1.724 hộ).

Từ 212 đảng viên sau ngày giải phóng, đến nay Điện Biên đã có 44.775 đảng viên, 628 tổ chức cơ sở Đảng.

Bộ máy tổ chức, chất lượng cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên đủ sức lãnh đạo trên 62,9 vạn người thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng biên giới Điện Biên luôn vững vàng trên cực tây Tổ quốc.

Ý Đảng hợp lòng dân, những quyết sách đúng đắn, kịp thời, từ những ngày đầu thành lập và đến nay qua 14 kỳ đại hội Đảng bộ đã được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân 19 dân tộc tỉnh Điện Biên hiện thực hóa trên quê hương yêu dấu.

Hôm nay, nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người con trên quê hương Điện Biên càng thêm tự hào về sự vươn lên mạnh mẽ của Điện Biên với các kết quả toàn diện, nổi bật.

Trên hành trình dựng xây, mỗi người con của quê hương Điện Biên hôm nay luôn tự nhủ, sẽ nỗ lực nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn, ấn tượng với bạn bè, du khách trong nước, thế giới.