Điện Biên phá 2 vụ án ma túy lớn

NDO - Liên tiếp trong 2 ngày (17 và 18/7), lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phá 2 vụ án ma túy lớn; bắt 2 đối tượng; thu giữ 10 bánh heroin, 48 nghìn viên ma túy tổng hợp.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Quàng Văn Choi cùng tang vật khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đối tượng Quàng Văn Choi cùng tang vật khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 15 phút sáng 18/7, tại khu vực Cảnh Khậy, thuộc địa phận bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cùng Đồn biên phòng Pa Thơm và Thanh Luông bắt giữ Quàng Văn Choi (sinh năm 1982), trú tại bản Na Luông, cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly, Lào đang vận chuyển 30 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 50g heroin và nhiều tài liệu liên quan.

Đấu tranh khai thác, Quàng Văn Choi khai nhận được 1 đối tượng nữ giới trú cùng bản thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam giao cho 1 đối tượng nữ giới (chưa rõ danh tính) để nhận số tiền 125 triệu đồng Việt Nam. Xong việc, Choi sẽ được trả công 1 triệu kíp Lào và 1 chỉ heroin; khi Choi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Điện Biên phá 2 vụ án ma túy lớn ảnh 1
Đối tượng Lầu A Co bị bắt.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 16/7, tại khu vực bản Cang, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang Lầu A Co (sinh năm 1995), trú tại bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu tại chỗ gồm 10 bánh heroin, 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Lầu A Co khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở Myanmar, đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.