Điện Biên khai mạc lễ hội Hoa Ban 2022

NDO -

Hòa chung không khí hân hoan cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phấn khởi đón chào mùa Xuân mới, ra sức thi đua lao động, sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, tối 13/3, tại Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2022. 

Tiết mục hát múa Lung linh miền Hoa Ban tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban.
Tiết mục hát múa Lung linh miền Hoa Ban tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban.

Dự lễ khai mạc, có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Chào mừng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cùng toàn thể du khách trong nước, quốc tế và nhân dân địa phương đã về dự khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đã thông tin, từ năm 2014 Lễ hội Hoa Ban bắt đầu được tỉnh Điện Biên tổ chức vào trung tuần tháng 3 hằng năm. Đến nay, Lễ hội Hoa Ban đã trở thành thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên, được đông đảo người dân, du khách cả nước đón đợi, yêu mến. Năm nay, Lễ hội Hoa Ban càng thêm ý nghĩa khi khai mạc đúng vào ngày 13/3-thời khắc mà cách đây 68 năm, quân đội nhân dân Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Với Điện Biên, việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban thường niên còn là cơ hội để Điện Biên tăng cường, mở rộng kết nối với nhiều tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp trong hợp tác, xúc tiến đầu tư-thương mại, đổi mới các tour tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương. Sự lan tỏa của Lễ hội Hoa Ban còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo mục tiêu của Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, lễ hội góp phần cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc. Đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

Điện Biên khai mạc lễ hội Hoa Ban 2022 -0
 Hàng nghìn du khách và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên dự chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2022 có chủ đề “Lung linh miền hoa Ban” gồm 3 phần: Lung linh miền hoa ban; Vũ khúc miền Tây Bắc; Điện Biên xin chào, do hàng trăm diễn viên, quần chúng biểu diễn 13 tiết mục đã khắc họa nét đẹp cuộc sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc Điện Biên gắn với Hoa Ban-loài hoa biểu trưng của núi rừng Tây Bắc, Điện Biên. 

Ngoài chương trình nghệ thuật “Lung linh miền hoa Ban”, Lễ hội Hoa Ban 2022 còn có các hoạt động: Trưng bày các sản phẩm văn hóa, du lịch Điện Biên; cuộc thi ảnh checkin Điện Biên.