Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Trong quý I năm 2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư thu hút hơn 62 nghìn tỷ đồng, đạt 90,82% so với kế hoạch năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Cảng biển là lợi thế để Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút đầu tư.
Cảng biển là lợi thế để Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút đầu tư.

Tại hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Tính đến ngày 30/3, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 33 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước đạt 400.000 tỷ đồng, trong đó, riêng quý I năm 2024, tỉnh đã thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước hơn 25.000 tỷ đồng.

Trong quý I năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng vốn đầu tư thu hút hơn 62 nghìn tỷ đồng, đạt 90,82% so với kế hoạch năm 2024; tăng gấp 6,88 lần so với cùng kỳ năm 2023. Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, các dự án đầu tư này đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam với công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít thâm dụng lao động, năng suất cao, thân thiện với môi trường. “Đây là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực và tiềm năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, đồng chí Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án.

Trong đó có các dự án đầu tư trong nước, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại dược phẩm và đầu tư TV đầu tư dự án Nhà máy dược phẩm Reiwa tại Khu công nghiệp Đất Đỏ I, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 220 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 400 tỷ đồng; Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Nam Á với dự án Khu chung cư cao cấp Phước Hội-Sea Pearl Apartment tại huyện Đất Đỏ, tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Gia An với dự án Khu dân cư Gia An 1-Gia An Lakeside tại huyện Đất Đỏ, tổng vốn đầu tư 635 tỷ đồng; Tập đoàn Hòa Phát với dự án Nhà máy chế biến gỗ sản xuất ván ép container phức hợp tre gỗ và các sản phẩm ngành gỗ công nghiệp từ ngành lâm nghiệp rừng trồng tại Khu công nghiệp Châu Đức, tổng mức đầu tư 679 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thép kỹ thuật cao Steel Builder với dự án Nhà máy sản xuất kết cấu thép kỹ thuật cao HTSB tại Khu công nghiệp Châu Đức với tổng vốn đầu tư 839,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Phú Mỹ với dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư thêm 11.390 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án lên 24.855 tỷ đồng. Dự án đầu tư FDI gồm:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hyosung Vina với dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Khu công nghiệp Cái Mép, tổng vốn đầu tư tăng thêm 49 triệu USD, tăng tổng mức đầu tư dự án lên 1,6 tỷ USD; Tosoh Corporation với dự án TVP tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, tổng vốn đầu tư 176 triệu USD; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Electronic Tripod Việt Nam (Châu Đức) với dự án Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam (Châu Đức) tại Khu công nghiệp Châu Đức, tổng vốn đầu tư 250 triệu USD; Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử-nghe nhìn BOE Việt Nam với dự án thiết bị đầu cuối thông minh BOE Việt Nam giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, tổng vốn đầu tư 277,5 triệu USD; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hyosung Đồng Nai với dự án sản xuất Bio-based (1,4 Butanediol) BDO tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, tổng vốn đầu tư 730 triệu USD.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ: Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thử thách. Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra những thuận lợi và triển vọng cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Theo đó, bức tranh quy hoạch mới đã hoạch định nhiều không gian phát triển toàn diện theo bốn vùng chức năng, xây dựng ba trục kinh tế động lực cho bốn trụ cột kinh tế. Tỉnh cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm; phương hướng phát triển chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực; định hình bốn vùng chức năng, tổ chức các hoạt động kinh tế-xã hội; xây dựng các phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng; quy hoạch phát triển các khu chức năng; các giải pháp thực hiện quy hoạch. “Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tỉnh tập trung đầu tư và phát triển, hoạt động kinh doanh đúng định hướng và có hiệu quả”, ông Phạm Văn Triêm nhận định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Linh cho biết: Thực hiện quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 16/12/2023, trong tương lai, Bà Rịa-Vũng Tàu được xây dựng phát triển toàn diện, trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng cho cả vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm năm địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước. Đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương và trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á vào năm 2050.