Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.
Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Đây là thời điểm ngành y tế thành phố đứng trước nhiều lựa chọn: một là giữ nguyên hiện trạng, hai là chuyển sang mục đích khác hoặc đưa vào đúng chỗ cần nhất. Ngành y tế đã lựa chọn ưu tiên bàn giao cho các bệnh viện chuyên khoa đang cần mở rộng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh:

Bản chất của chủ trương này không phải giải pháp tình thế để xử lý tài sản dôi dư, mà là bước đi mang tính chiến lược giúp tái cấu trúc toàn diện hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo hướng phân bổ hợp lý, chuyên sâu và bền vững. Nói cách khác, đây là sự chuyển dịch từ tư duy giải quyết quá tải sang chủ động thiết kế lại hệ thống.

Sở Y tế khẳng định bước đi này chính là hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống y tế toàn diện, hiện đại, công bằng và hiệu quả, người dân là chủ thể trung tâm, bảo đảm được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế.

Thành phố đang hiện thực hóa tinh thần đó không phải bằng ngân sách lớn hay dự án đầu tư xây dựng mới từ đầu mà bằng cách tổ chức lại những gì đã có một cách nhanh hơn, ít tốn kém và thiết thực hơn.

Mới đây, một trường hợp công nhân bị tai nạn lao động rất nặng, đa chấn thương, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2. Thông thường với một cơ sở vệ tinh, trước những ca đa chấn thương nặng như vậy, giải pháp thường là chuyển lên tuyến trên.

Tuy nhiên, ê-kíp tại chỗ đã hội chẩn liên chuyên khoa, quyết định phẫu thuật ngay, kiểm soát tổn thương đe dọa tính mạng trước, xử lý các chấn thương phối hợp sau.

Nhờ đó, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và xuất viện sau chưa đầy hai tuần điều trị mà không để lại di chứng. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh vừa được tiếp nhận cơ sở của Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc nằm đối diện khu điều trị hiện hữu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Không gian mới giúp chúng tôi triển khai những kỹ thuật mà trước đây không có chỗ để làm. Có những chuyên khoa đòi hỏi không gian riêng biệt, trang thiết bị đặc thù và quy trình vận hành tách bạch, những thứ không thể gom chung về một cơ sở vốn đã quá chật chội”.

Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh nơi trung bình tiếp nhận 5.000 lượt khám mỗi ngày, có thời điểm lên đến 6.000 lượt, là một trong những bệnh viện chuyên khoa chịu áp lực quá tải lớn bậc nhất thành phố.

Được giao tiếp nhận thêm hai cơ sở trong nội đô chỉ là bước giảm tải quan trọng trước mắt. Về chiến lược lâu dài, bệnh viện tiếp tục mở rộng đưa trung tâm nhãn khoa chuyên sâu về những khu vực vốn có tốc độ đô thị hóa nhanh như khu vực Tân Kiên, Bình Dương, Thủ Đức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mắt chuyên sâu ngay tại chỗ của người dân, thay vì vượt quãng đường dài vào nội đô, chen chúc xếp hàng chờ khám như hiện nay.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân 115 được tiếp nhận Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng, gần kề với mục tiêu dài hạn được xác định từ năm 2031 trở đi sẽ biến nơi đây thành trung tâm phục hồi chức năng sau đột quỵ, một mắt xích còn thiếu trong chuỗi điều trị toàn diện mà bệnh viện đang hướng tới gồm: cấp cứu nhanh-điều trị chuyên sâu-phục hồi chức năng sớm-tái hòa nhập cộng đồng.

Bác sĩ Chuyên khoa II, Trần Văn Sóng, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Việc tiếp nhận thêm cơ sở vừa giải quyết bài toán mặt bằng, vừa là bước đi quan trọng giúp thành phố hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ”.

Bệnh viện hiện tiếp nhận bình quân gần 18.000 ca đột quỵ mỗi năm, trung bình khoảng 50 ca mỗi ngày, do đó nhu cầu về cơ sở phục hồi chức năng liền kề, kết nối trực tiếp với trung tâm điều trị chuyên sâu là rất quan trọng không thể trì hoãn.

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống y tế toàn diện, hiện đại, vươn tầm khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến đến mục tiêu đó bằng những quyết định cụ thể, thiết thực và có chiều sâu thay vì phụ thuộc vào khởi công mới những công trình hoành tráng và rồi chờ đợi.

Từ những công trình hạ tầng dôi dư sau tinh gọn bộ máy, một hệ thống y tế mới đang được định hình rộng hơn, sâu hơn về chuyên môn và gần hơn với người dân trong từng chuỗi điều trị.

Có thể bạn quan tâm