Dịch Covid-19 khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Thái Lan cao kỷ lục

NDO -

Ngày 24-5, Chính phủ Thái Lan cho biết, do tác động của làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này trong quý I-2021 đã đạt mức kỷ lục, cao nhất trong vòng 12 năm qua.

Bên ngoài một khách sạn đã đóng cửa tại Phukhet. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Bên ngoài một khách sạn đã đóng cửa tại Phukhet. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo số liệu của Hội đồng Phát triển Kinh tế xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC), cùng với sự lan rộng của đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan trong quý I năm cũng đạt 1,96%, tương đương với 758.000 công nhân mất việc làm, tăng đáng kể từ mức 1,86% trong cùng kỳ năm trước. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất mà Thái Lan ghi nhận kể năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên tới 2,08%.

Ông Danucha Pichayanan, người đứng đầu NESDC cho biết: “Tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng đáng kể và dự báo sẽ còn tăng nữa, phản ánh những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19”. Tỷ lệ thất nghiệp ở Thái Lan đã giảm được phần nào vào nửa cuối năm 2020, khi nhà chức trách kiểm soát được đợt bùng phát dịch đầu tiên.

Ông Danucha cho rằng, đại dịch Covid-19 kéo dài có thể chặn đà phát triển của nền kinh tế đạt mục tiêu khi các hoạt động kinh tế bị trì trệ. Tuần trước, NESDC đã cắt giảm triển vọng kinh tế năm 2021 của Thái Lan từ 2,5%-3,5% xuống chỉ còn 1,5%-2,5%, với dự báo sẽ chỉ có khoảng một nửa triệu du khách quốc tế tới Thái Lan năm nay sau khi các làn sóng dịch liên tiếp bùng phát. 

Đại dịch cũng sẽ làm chậm trễ đáng kể sự hồi phục của ngành công nghiệp du lịch và gây ra tác động tiêu cực tới hơn 7 triệu nhân công trong ngành du lịch. Mặc dù vậy, tới cuối quý I-2021, số lao động có việc làm đã đạt 37,6 triệu người, tăng 0,4% so với một năm trước, do nhu cầu việc làm gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp đã thu hút một số lao động mất việc trong các lĩnh vực khác.

Đợt bùng phát dịch lần thứ ba, bắt đầu từ đầu tháng 4 vừa qua, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các đợt bùng phát trước đó, với tổng số ca nhiễm Covid-19 đã có sự gia tăng cao gấp bốn lần cùng số ca tử vong tăng gấp sáu lần. Theo số liệu do Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) công bố ngày 24-5, trong vòng 24 giờ qua, nhà chức trách nước này đã ghi nhận thêm 2.713 ca nhiễm Covid-19 mới và 30 ca tử vong. Như vậy, tính từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, Thái Lan đã phát hiện tổng cộng 132.213 ca nhiễm bệnh và 806 ca tử vong do Covid-19.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư