Vinh Hưng

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS đến tận các bản làng xa xôi.
Tin chung

Bài 2: Hành trình hiện thực hóa mục tiêu “chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS vào năm 2030” ở Nghệ An

Từng là một trong những địa phương có số người nhiễm HIV cao của cả nước, nhưng thời gian gần đây, Nghệ An đang thay đổi mạnh mẽ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Từ miền biên giới đến đô thị, hàng loạt mô hình nhân văn ra đời, giúp người nhiễm được tiếp cận điều trị, sống khỏe mạnh và hòa nhập cộng đồng.