Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

NDO -

NDĐT - Ngày 7-1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh.

Nhà hộ sinh mô phỏng trong lòng địa đạo Vịnh Mốc.
Nhà hộ sinh mô phỏng trong lòng địa đạo Vịnh Mốc.

Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 1965-1968, người dân huyện Vĩnh Linh đã đào hàng trăm địa đạo để tránh bom đạn quân thù, trong đó nổi tiếng nhất cho đến ngày nay là địa đạo Vịnh Mốc, thuộc xã Vĩnh Thạch. Đây là địa đạo nằm trong lòng một quả đồi đất đỏ bazan chạy sát mép biển, chiều dài hệ thống đường hầm hơn 2.000 m, có 13 cửa ra vào.

Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt ảnh 1

Du khách trong và ngoài nước tham quan địa đạo Vịnh Mốc.

Cùng với địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị còn có thêm hai di tích khác đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là Thành cổ Quảng Trị và Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.