Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia: Lễ hội tranh đầu pháo ở Cao Bằng

NDO - Ngày 21/2, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội tranh đầu pháo với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú. Đây là lễ hội lớn nhất ở khu vực các huyện miền đông tỉnh Cao Bằng.
0:00 / 0:00
0:00
Các thanh niên tranh đầu pháo tại lễ hội.
Các thanh niên tranh đầu pháo tại lễ hội.

Tháng 10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định công nhận Lễ hội tranh đầu pháo ở thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia: Lễ hội tranh đầu pháo ở Cao Bằng ảnh 1

Thi quay lợn và trang trí lợn quay.

Tâm điểm của Lễ hội là màn tranh đầu pháo, các địa phương trong huyện thành lập đội, gồm các chàng trai nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Các đội sẽ cùng tranh đoạt 1 chiếc vòng được trang trí tua ngũ sắc rực rỡ, mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc, thành công.

Tại lễ hội, các xã, thị trấn tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các đặc sản, sản phẩm OCOP địa phương. Các xã thi quay lợn, trang trí lợn quay, món ăn đặc sắc của địa phương.

Ban tổ chức còn tổ chức các trò chơi dân gian như lày cỏ, cờ tướng, tung còn, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, biểu diễn múa rồng, múa kỳ lân sôi động, hào hứng.

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia: Lễ hội tranh đầu pháo ở Cao Bằng ảnh 2

Hàng vạn du khách đến tham dự Lễ hội tranh đầu pháo.

Lễ hội tranh đầu pháo huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã thu hút hàng vạn du khách đến tham dự, trải nghiệm.