Đêm 25-27/12, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 25 đến ngày 27/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to hơn 200mm/đợt. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều nay, 25/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng một số nơi ở vùng núi phía bắc. Dự báo từ đêm nay đến ngày 27/12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi hơn 200mm/đợt; Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi hơn 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trên biển, từ chiều tối nay, 25/12, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ chiều nay khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Từ ngày mai, 26/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo xu thế thời tiết Tết Dương lịch 2022 (từ ngày 1 đến 3/1) tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ: Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi hơn 25 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Phía bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-19 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 21-24 độ C; phía nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 26-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-29 độ C; khu vực Nam Bộ nền nhiệt thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C.