Đẩy nhanh xây dựng khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

NDO - Chiều 16/8, tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thăm và làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội, về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng của đơn vị tại Hòa Lạc, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trải qua nhiều thời kỳ, nhiều chính sách khác nhau.

Tính đến thời điểm hiện tại, giải phóng mặt bằng được 729,39/1000,08ha trong quy hoạch (đạt 72,9%) và 148,06/225,60ha ngoài quy hoạch (đạt 65,6%).

Dự án tái định cư được khởi công năm 2007, đến nay đã triển khai được một số hạng mục cơ bản, thi công đường nội bộ ở các tiểu khu BC và một phần tiểu khu BA, BE với diện tích 44,4/113,7ha.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới; triển khai lập báo cáo tiền khả thi và lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Việt Nhật bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản; đang triển khai dự án phía bắc khu ký túc xá số 4 theo hình thức hợp tác công tư. Triển khai dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã thi công và hoàn thành được nhà công vụ số 1 (20.000m2 sàn), khu ký túc xá (20.000m2 sàn), hoàn thành 2 giảng đường quy mô 35.000m2; 8 tuyến đường hạ tầng khung, 4 tuyến kênh mương, trạm biến áp 110kV và hạ tầng nội khu đáp ứng cho 4.000 sinh viên...

Đẩy nhanh xây dựng khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với đại diện các đơn vị khi thị sát triển khai dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Ngày 19/5/2022, toàn bộ cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy tới Hòa Lạc, Thạch Thất (Hà Nội). Theo kế hoạch, năm học 2022-2023, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có khoảng 6.000 sinh viên tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc vẫn còn vướng mắc vấn đề giải phóng mặt bằng, vốn, quy hoạch, diện tích chồng lấn... Đặc biệt, vấn đề giải phóng mặt bằng có một số tuyến đường đã triển khai nhưng còn vướng mắc chỉ một hộ dân khiến dự án bị đình trệ.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đưa ra từng vấn đề cụ thể còn vướng mắc để xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị từ đó có thể đốc thúc, đẩy nhanh triển khai dự án, thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng liên quan đến dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, nói về Đại học Quốc gia Hà Nội dù còn có khó khăn vẫn là điểm sáng. Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu xếp hạng quốc tế; nhiều thành tựu nghiên cứu.

Phó Thủ tướng nhắc lại kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là khu đô thị đại học 5 trong 1. Tuy nhiên, thực tế triển khai hiện nay mới ở mức bàn về cơ sở đại học chứ chưa là khu đô thị đại học.

“Vì vậy, việc đầu tiên Đại học Quốc gia bàn Hà Nội, Bộ Xây dựng để trả lời khu đô thị đại học sẽ như thế nào. Trong khu ranh giới 1.000ha đã quy hoạch hay là cả bên ngoài?", Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Đẩy nhanh xây dựng khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ảnh 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát triển khai dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Cũng theo Phó Thủ tướng, đã là xây dựng khu đô thị đại học thì cần mở rộng ra chứ không chỉ mấy trường đại học đã có của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay. Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển làm việc lên Hòa Lạc thì phải chuyển ngay sinh viên lên để đào tạo.

“Quá trình triển khai có thể điều chỉnh để xây nhanh, gọn khu giảng đường. Cần chuẩn bị trước để khi có kinh phí sẽ triển khai ngay chứ không phải chờ kinh phí mới chuẩn bị làm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đi vào những vấn đề cụ thể sau khi nghe ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội, các bộ, ngành, địa phương chung quanh quá trình triển khai dự án, Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cần phối hợp với thành phố Hà Nội xác định rõ ranh giới dự án, chỗ nào còn vướng phải giải quyết xong trong năm 2022.

“Bức xúc nhất là tất cả các hộ nằm giữa các tuyến đường ảnh hưởng dự án. Có những tuyến đường mắc 1 hộ nhưng khiến cả tuyến không hoàn thành phải giải quyết dứt điểm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với vấn đề công trình điện, Đại học Quốc gia Hà Nội phải làm việc với điện lực bàn thống nhất phương án cấp điện cho hiện tại và tương lai. Về dự án nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới đã có tài sản bảo đảm thì phải cụ thể bao giờ sử dụng nguồn vốn, sử dụng như thế nào. Triển khai các thành phần dự án vẫn phải làm như đầu tư công; có vấn đề nào cần cơ chế đặc biệt thì báo cáo, nhất là nguồn vốn tự huy động được. Tính toán về khu nhà ở sinh viên sao cho hợp lý, gắn với phát triển khu đô thị đại học...