Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành, đóng điện dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) ngay trong tháng 6 này, các địa phương cùng nhà thầu thi công toàn tuyến đường dây nói chung, trong đó có đoạn qua Nghệ An huy động tổng lực, tổ chức thi công ba ca, bốn kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cùng công tác bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình.
0:00 / 0:00
0:00
Dựng cột vị trí 452 đường dây Quảng Trạch - Quỳnh Lưu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (Ảnh Thu Huyền)
Dựng cột vị trí 452 đường dây Quảng Trạch - Quỳnh Lưu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (Ảnh Thu Huyền)

Đẩy nhanh tiến độ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), đi qua chín tỉnh, gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Trong đó, đoạn qua Nghệ An gần 100 km đường dây với 202 vị trí cột móng, tương ứng 203 khoảng cột qua sáu huyện, thị xã. Hiện các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên cho biết: Yên Thành là huyện đầu tiên của tỉnh bàn giao mặt bằng vị trí móng cột, hành lang tuyến cho chủ đầu tư triển khai thi công. Đến nay, huyện đã vận động bàn giao toàn bộ 22 vị trí móng cột và 22 khoảng cột. Huyện có hai hộ ảnh hưởng đất ở trong hành lang tuyến và đã nhận tiền theo phương án bồi thường, không yêu cầu tái định cư…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã phối hợp quyết liệt với chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, Nghệ An đã bàn giao tất cả 202 vị trí cột, và cơ bản bàn giao các khoảng néo. Tỉnh khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường đối với vị trí cột và các khoảng néo để thực hiện chi trả bồi thường cho người dân. Nghệ An đã thống nhất xác định vị trí tái định cư cho 18 hộ dân và đã vận động người dân thuê địa điểm ở trong trường hợp chưa bàn giao được mặt bằng tái định cư, bảo đảm không để ảnh hưởng việc kéo dây và đóng điện.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 200 vị trí cột và đang thi công hai vị trí cột; đã và đang dựng được gần 1/2 vị trí cột. “Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với chủ đầu tư quán triệt tinh thần “4 tại chỗ”: Huy động máy móc, nhân công, vật liệu, công tác hậu cần để giúp chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện thi công. Nghệ An tiếp tục tập trung hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu trong công tác dựng cột và kéo dây, góp phần bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ”, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết thêm.

Huy động tổng lực

Ngày 1/6 vừa qua, Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An và đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại điểm thi công vị trí cột 20, thuộc thị xã Hoàng Mai (Nghệ An); đồng thời động viên các tổ, đội tăng cường đến từ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo EVN ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực bám sát kế hoạch đề ra của nhà thầu. Chủ tịch EVN nhấn mạnh: Các nhà thầu tập trung cao độ, ưu tiên nguồn nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ để rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn con người, trang thiết bị.

Thăm và động viên hơn 150 kỹ sư, công nhân của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được điều động, tăng cường ra Nghệ An tham gia thi công dự án, Chủ tịch EVN lưu ý: Nghệ An là địa phương có thời tiết khắc nghiệt, nhất là vào mùa nắng nóng. Vì vậy, các tổ công tác cần bố trí chỗ ăn nghỉ, thời gian làm việc phù hợp, để vừa bảo đảm sức khỏe cho kỹ sư công nhân, vừa bảo đảm tiến độ công trình. Cần bố trí thêm cán bộ y tế tham gia hỗ trợ khi cần thiết...

Trước yêu cầu cấp bách phải dồn sức, phấn đấu đúng tiến độ đã cam kết trước Chính phủ, EVN đã huy động, tăng cường 119 tổ đội, 12-15 người/tổ, đội với hơn 1.500 kỹ sư, công nhân từ 5 Tổng công ty Điện lực: Miền bắc, miền trung, miền nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi công dựng cột, kéo dây dự án đường dây 500 kV mạch 3. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền bắc đã cử 28 đội xung kích với hơn 300 kỹ sư, công nhân từ 27 công ty điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền bắc tham gia hỗ trợ. Công ty Điện lực Nghệ An cũng có 22 kỹ sư, công nhân tình nguyện tăng cường đợt này. Từ ngày 30/5 vừa qua, các tổ, đội xung kích đã lên công trường. Từ ngày 1/6 các tổ, đội đã triển khai công việc theo phân công. Lực lượng tình nguyện, xung kích có nhiệm vụ phối hợp lực lượng tại chỗ khẩn trương dựng trụ, nhất là các vị trí trụ néo, bảo đảm tiến độ.

Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị chú trọng bảo đảm an toàn cho người lao động trong điều kiện thời tiết bất lợi. Các nhà thầu xây lắp phối hợp tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế rà soát phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp thực tế địa hình, có các giải pháp ngăn ngừa để bảo đảm an toàn cho con người, máy móc, thiết bị và an toàn của công trình. Các vị trí thuộc khu vực đồi núi dốc, kho bãi tập kết vật liệu, vật tư thiết bị, máy thi công và lán trại phải được đặt ở những điểm an toàn, tránh những sự cố mất an toàn do mưa lũ, sạt lở đất, đá… Các đơn vị chủ động phối hợp chính quyền và người dân địa phương, tránh mối nguy hại do địa hình, điểm nguy cơ gây sạt lở, sườn đồi núi dốc tụ thủy gây lũ ống, lũ quét.

Khi hoàn thành, dự án sẽ củng cố, nâng cao năng lực lưới điện truyền tải 500 kV khu vực bắc - trung từ mức 2.200 MW lên đến 5.000 MW. Đồng thời, dự án đóng góp vào việc bảo đảm nguồn cung cấp điện cho miền bắc, đặc biệt trong mùa khô và giảm tình trạng mất điện trong những ngày nắng nóng.

Tính đến nay, 1.177 vị trí móng của dự án đã cơ bản hoàn thành và chuyển sang tập trung dựng cột. Toàn công trường đã được các nhà thầu cung cấp 742 cột thép, hoàn thành và đang dựng 731 cột và đang kéo dây 37 khoảng néo.