Từ công trình y tế quy mô lớn đến các dự án giao thông huyết mạch, chính quyền thành phố đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an sinh cho người dân.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, công trình từng “đắp chiếu” suốt thời gian dài, nay đã được khởi động trở lại và bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện. Không khí trên công trường đã trở nên nhộn nhịp với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt, từ sơn hoàn thiện tòa nhà chính, dọn dẹp khuôn viên đến lắp đặt các hạng mục phụ trợ.
Theo ông Phạm Quang Dũng, cán bộ điều hành Ban điều hành xây dựng dự án (thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng), ngay từ cuối năm 2025, nhà thầu đã chủ động triển khai các phần việc chuẩn bị như phát quang, kiểm đếm vật tư tồn đọng, lắp đặt điện tạm và định vị lại các hạng mục. Hiện tại mỗi ngày có khoảng 50 công nhân làm việc liên tục trên công trường. “Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và chủ đầu tư, chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng”, ông Dũng cho biết.
Dự án bệnh viện này được khởi công từ năm 2017 với quy mô 500 giường bệnh, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2022, khi phần thô gần hoàn thành, công trình phải tạm dừng do nhiều vướng mắc. Để tái khởi động, thành phố đã điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 2.000 tỷ đồng, đồng thời kiện toàn tổ công tác nhằm tháo gỡ các thủ tục liên quan.
Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với liên danh nhà thầu để xử lý các vấn đề về hợp đồng EPC. Đến nay, các bên cơ bản đạt được đồng thuận về việc gia hạn thời gian và thống nhất khởi động lại dự án, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc công trình được tái khởi động không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng y tế mà còn tạo sự kỳ vọng lớn trong người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ góp phần giảm tình trạng quá tải cho các cơ sở điều trị ung bướu tuyến trên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Cùng với lĩnh vực y tế, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91- tuyến giao thông quan trọng của thành phố, cũng đang được tập trung tháo gỡ khó khăn. Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, nhưng sau hơn sáu tháng triển khai mới đạt khối lượng rất thấp, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ Phan Minh Trí cho biết: Hiện có 11 nhà thầu tham gia thi công. Các đơn vị đã triển khai nhiều hạng mục như dọn mặt đường, đào khuôn đường, thi công hệ thống thoát nước mưa và chuẩn bị cho gói thầu cầu Bình Thủy. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn phụ thuộc lớn vào việc bàn giao mặt bằng.
Thực tế cho thấy, trong tổng số 885 trường hợp bị ảnh hưởng, mới chỉ có 338 trường hợp được chi trả bồi thường, còn lại 547 trường hợp dù đã có quyết định nhưng chưa hoàn tất chi trả. Bên cạnh đó, nhu cầu bố trí hơn 200 nền tái định cư vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ do vướng cơ chế và giá đất tại các khu tái định cư. Ngoài ra, dự án còn đối mặt nhiều khó khăn khác như xử lý hồ sơ tồn đọng từ dự án cũ, giải quyết các hạng mục “khoảng không phía trên” (mái che, biển quảng cáo), cũng như di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan điện, nước và viễn thông. Một số hạng mục phát sinh như tuyến ống cấp nước D600 vượt sông Bình Thủy cũng cần bổ sung kinh phí và hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Trước áp lực tiến độ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 3, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu đủ điều kiện pháp lý. Thành phố đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, gắn tiến độ với người đứng đầu nhằm tạo chuyển biến thực chất. Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Ngọc Nhã cho biết: Thành phố đã ban hành nhiều chỉ đạo cụ thể để tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao chủ trì chi trả bồi thường, ưu tiên các đoạn có thể tạo mặt bằng liên tục. Các địa phương như phường Cái Khế, Bình Thủy được yêu cầu rà soát pháp lý và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp đặc thù.
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao sớm tham mưu bố trí tái định cư, đồng thời hoàn thiện giá đất để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các sở, ngành liên quan cũng phối hợp triển khai kế hoạch di dời hạ tầng kỹ thuật theo nguyên tắc ưu tiên mặt bằng thi công. Thành phố đặt mục tiêu trước mắt phải bàn giao tối thiểu từ 400-500 m mặt bằng liên tục tại các đoạn đủ điều kiện, nhất là tại khu vực cầu Bình Thủy, nhằm tạo “đầu kéo tiến độ”, tăng khối lượng thi công và giải ngân vốn.
Không chỉ tập trung vào các dự án đang vướng mắc, Cần Thơ còn đẩy mạnh chuẩn bị cho các dự án lớn trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cho biết: Thành phố đang xúc tiến khởi công dự án Mekong City quy mô gần 3.000 ha vào tháng 6 tới, sau khi hoàn tất quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, dự án khu nghỉ dưỡng Lung Ngọc Hoàng với sự tham gia của Tập đoàn Sun Group và một số doanh nghiệp khác cũng dự kiến khởi công vào tháng 9. Thành phố cũng đang tăng tốc triển khai khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh nhằm thu hút đầu tư và tạo việc làm.
Đáng chú ý, dự án đường cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ-Sóc Trăng cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, trong đó một số đoạn dự kiến thông xe trong năm. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực kết nối vùng và thu hút đầu tư. Theo đồng chí Trương Cảnh Tuyên, thành phố đang nỗ lực giải phóng nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng. Riêng đối với dự án Bệnh viện Ung bướu, thành phố cam kết sẽ căn bản hoàn thành vào cuối năm nay.
Việc đồng loạt “đánh thức” các dự án đình trệ không chỉ thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển của Cần Thơ trong giai đoạn tới. Khi các công trình trọng điểm được hoàn thành, thành phố sẽ có thêm nền tảng hạ tầng vững chắc để bứt phá, đóng vai trò đầu tàu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.