Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng

NDO - Sáng 12/8, tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Tiến Châu trao quà tặng các gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Hội.
Đồng chí Lê Tiến Châu trao quà tặng các gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Hội.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc-Bộ Công an; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; K’Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng; Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện Bộ Công an; các sở, ngành liên quan, lãnh đạo và nhân dân địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn xã Phú Hội ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó nhấn mạnh vai trò quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương 8 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng ảnh 1

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu ý kiến tại ngày hội.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu biểu dương những kết quả đạt được của xã Phú Hội nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của chính quyền, sự tham gia tích cực của nhân dân, với vai trò nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng công an đã triển khai tích cực, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là dịp biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đồng thời, đây là dịp để động viên, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng ảnh 2

Đại diện Bộ Công an trao quà tặng điển hình tiên tiến, các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Hội.

Đồng chí đề nghị, địa phương tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở để thực sự là ngày hội của nhân dân; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào; nghiên cứu đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Xã Phú Hội có 15 thôn, với 5.397 hộ, hơn 22.390 nhân khẩu; trong đó có hơn 42% đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Nhận thức rõ việc bảo vệ an ninh Tổ Quốc là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân.

Hằng năm, Đảng ủy xã đều ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; lấy lực lượng công an xã làm vai trò là hạt nhân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc; xây dựng và duy trì các mô hình “khu dân cư kiểu mẫu”, “khu dân cư tiêu biểu”; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Xã đã kiện toàn các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 15 thôn, tham mưu xây dựng mô hình tuần tra tự quản do Công an xã quản lý; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình camera an ninh... Qua đó, đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng ảnh 3

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, các đại biểu đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các ban đoàn thể xã và 15 thôn ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ra mắt mô hình “Đội tuần tra tự quản Công an xã Phú Hội”.

Với thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Phú Hội được Bộ Công an tặng Bằng khen; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen bốn tập thể và cá nhân; UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen sáu tập thể và cá nhân.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng ảnh 4

Đồng chí Lê Tiến Châu trao tặng nhà tình thương cho các hộ nghèo xã Phú Hội.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 3 nhà tình thương tặng các hộ nghèo và 10 phần quà tặng hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Hội; Bộ Công an trao 5 phần quà tặng gia đình chính sách, điển hình tiên tiến, các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng trao 50 phần quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã.