Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào

NDO -

Chiều 31/5, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp các tỉnh Houaphanh, Luang Prabang và Xayabury (Lào) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào giai đoạn 2017-2021, định hướng hợp tác trong giai đoạn 2022-2026 để đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực giữa các địa phương của hai nước.

Quang cảnh hội nghị hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh bắc Lào.
Quang cảnh hội nghị hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh bắc Lào.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Vanhxay Phengxoumma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Houaphanh; Khamkhan Chanthavisuk, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang; Phongsavanh Sitthavong, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xayabury. Cùng tham dự có đồng chí Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bắc Lào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vanhxay Phengxoumma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Houaphanh ghi nhận, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự hợp tác này đã góp phần vào sự phát triển của các địa phương hai nước trong giai đoạn 2017-2021. Đồng chí mong muốn 4 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, hiệu quả, thiết thực trong giai đoạn 2022-2026.

Trong không khí hữu nghị, đoàn đại biểu 4 tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi tỉnh và cùng tổng kết, đánh giá những kết quả hợp tác đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục giai đoạn 2017-2021, góp phần phát huy và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh bắc Lào trên nguyên tắc bình đẳng, phù hợp với quy định luật pháp của hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Houaphanh, Luang Prabang, Xayabury nói riêng.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Những năm qua, mối quan hệ hợp tác, giao lưu gắn kết giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào đã ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, cụ thể và trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí mong muốn, các tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào lên một tầm cao mới, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào trên cơ sở phát huy các thành quả hợp tác trong giai đoạn vừa qua, đồng thời tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa các doanh nghiệp của 4 tỉnh với nhau.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã trích từ nguồn ngân sách tỉnh 56 tỷ đồng tài trợ cho 3 tỉnh bắc Lào để hỗ trợ bạn xây dựng một số công trình công cộng, trong đó riêng đối với giai đoạn 2017-2021 là 21 tỷ đồng. Cụ thể tài trợ tỉnh Houaphanh 30 tỷ đồng để xây dựng “Công viên hữu nghị Quảng Ninh-Houaphanh” tại thị xã Xamneua; Tài trợ cho tỉnh Luang Prabang 21 tỷ đồng xây dựng công trình Trường Tiểu học Hữu nghị Luang Prabang-Quảng Ninh. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ vật tư phòng, chống dịch Covid-19 cho 3 tỉnh bắc Lào với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2022-2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng gấp đôi tổng số lượng các suất học bổng cho 3 tỉnh bắc Lào so với giai đoạn 2017-2021 để các tỉnh cử học sinh sang học tập tại các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tăng mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào học tập tại Quảng Ninh.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ giới thiệu để sinh viên Lào có nguyện vọng được làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sau khi tốt nghiệp phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn 2022-2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí cho 3 tỉnh bắc Lào để đầu tư xây dựng mỗi tỉnh 1 công trình có ý nghĩa phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo của Lào.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào -0
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2026 giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào. 

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026 thông qua hình thức trực tuyến.