Kết quả cho thấy, lực lượng công an toàn quốc đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước. Trong đó có phần nỗ lực rất lớn của lực lượng công an các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng.
Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm với sự huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, từ đầu năm đến nay, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2025. Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 228/230 vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố (đạt tỷ lệ 99,1% các vụ án), trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,1%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao.
Công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc về kinh tế, môi trường đạt hiệu quả tích cực, gây tiếng vang, cảnh tỉnh xã hội; số vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý tăng so với thời gian cùng kỳ và liền kề. Kết quả xử lý tội phạm ma túy tăng 42,14% so với 3 tháng liền kề trước cao điểm. Công tác bắt, vận động đầu thú 55 đối tượng truy nã đạt hiệu quả cao, đứng đầu Cụm thi đua Bộ Công an, đứng thứ 5 toàn quốc. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được duy trì, bảo đảm 100% cơ sở dữ liệu được thu thập “đúng, đủ, sạch, sống”. Vừa qua, Công an Hải Phòng đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ và buôn bán vũ khí quân dụng với số lượng lớn, do Phạm Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 1969, trú tại phường Hồng Bàng cầm đầu, khởi tố 12 đối tượng, thu giữ hàng chục khẩu súng các loại và hàng nghìn viên đạn. Cơ quan điều tra xác định, đường dây này có liên quan Hoàng Sơn, sinh năm 1966, trú tại số 21 Phương Khê, phường Kiến An, Hải Phòng, từng là vận động viên bắn súng, am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn.
Với vị trí địa lý nằm giữa các tỉnh, thành phố lớn, có sự phức tạp về an ninh trật tự, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo công an các xã làm tốt công tác bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện dấu hiệu của tội phạm từ cơ sở để ngăn chặn kịp thời. Theo Trung tá Bùi Phương Đông, Phó Trưởng Công an xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, trong đợt cao điểm, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết an ninh, an toàn, lành mạnh. Công an xã Ân Thi đã bắt và khởi tố 2 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố 2 bị can về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng với lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng tại các tỉnh, thành phố có đường biên giới trong vùng Đồng bằng sông Hồng cũng triển khai tích cực và có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại khu vực biên giới. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đợt cao điểm vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì bắt giữ, xử lý 81 vụ với 91 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 11 vụ với 17 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 70 vụ/74 đối tượng/67 phương tiện. Tang vật thu giữ gồm 115.540,986 gam ma túy các loại, 267,67 kg pháo, 1.364 bình khí N2O, cùng nhiều hàng hóa, phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh thành công 3 chuyên án và 1 kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá các đường dây vận chuyển hàng cấm, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh khu vực biên giới.
Nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm từ nay đến cuối năm, nhất là các dịp lễ lớn như kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc khánh 2/9, lực lượng công an các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch trọng tâm theo hướng chủ động, đồng bộ và sát thực tiễn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp lễ như trộm cắp, cướp giật, tín dụng đen, cờ bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan an ninh mạng. Cùng với đó, cần xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội thông qua việc phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân.
Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đổi mới về nội dung và hình thức, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản trong nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên địa phương trong trao đổi thông tin, điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của vùng.