Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

NDO - Ngày 25/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến cấp Phó Chủ tịch giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, và Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Vladimir Sauri Bermudez cùng chủ trì Hội nghị.

Trao đổi về nội dung thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba trong thời gian tới, đồng chí Phùng Khánh Tài đề nghị, hai bên tiếp tục triển khai trao đổi Đoàn cấp cao nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác hằng năm; đồng thời, triển khai việc thông tin tình hình hai nước và trao đổi công tác nổi bật lẫn nhau thông qua các cuộc họp, hội nghị trực tuyến cấp Vụ hoặc cấp cao hơn của hai tổ chức.

Hai bên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và giao bộ phận tham mưu chuyên môn phối hợp xây dựng Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo cấp cao hai nước và tiến tới ký kết trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn cùng làm việc với đồng chí Vladimir Sauri Bermudez và các lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba để tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Cuba.

Tại điểm cầu Cuba, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Vladimir Sauri Bermudez cho biết, dịch Covid-19 trong những năm qua cũng như khoảng cách về địa lý không thể làm xa cách mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Đồng chí Vladimir Sauri Bermudez cảm ơn những lời thăm hỏi, động viên của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới nhân dân Cuba sau vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Matanzas vừa qua.

Đồng chí Vladimir Sauri Bermudez khẳng định, qua cuộc trao đổi, hai bên đã thông tin cho nhau tình hình quan hệ hai nước, một số hoạt động nổi bật của hai tổ chức và đặc biệt hai bên đã thông tin, trao đổi, thống nhất cao các nội dung hợp tác trong năm nay và những năm tiếp theo. Đồng thời mong muốn được đồng hành cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động hợp tác sắp tới với mục tiêu chung là đạt được một xã hội tiến bộ, phát triển, thịnh vượng…